Yên Bái đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/7/2022 | 4:57:29 PM

YênBái - Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022) dự kiến diễn ra vào ngày 14/10/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái. Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022 nói chung và 70 năm Chiến thắng Tây Bắc nói riêng.

Hội nghị họp bàn kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 – 2022).
Hội nghị họp bàn kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 – 2022).

Chiều 14/7, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 – 2022).

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Nhiên - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội thảo; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn - Phó Chính ủy Quân khu 2 cùng lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022) dự kiến diễn ra vào ngày 14/10/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái. Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022 nói chung và 70 năm Chiến thắng Tây Bắc nói riêng. 

Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ tầm nhìn chiến lược, chủ trương lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khả năng điều hành chiến tranh tài tình, linh hoạt, nhạy bén của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh khi quyết định mở chiến dịch giải phóng Tây Bắc 1952; vai trò, đóng góp của lực lượng vũ trang, nhân dân cả nước; của đồng bào và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Tây Bắc, trực tiếp là quân và dân tỉnh Yên Bái; tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, đúc rút những bài học kinh nghiệm và bài học lịch sử về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật quân sự; vận dụng, phát huy vào sự phát triển của nghệ thuật quân sự và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Để Hội thảo đạt chất lượng, hiệu quả, nội dung đảm bảo tính Đảng, tính lịch sử, khách quan, khoa học, xứng tầm với sự kiện Chiến thắng lịch sử Tây Bắc, tại Hội nghị, sau khi thông qua Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm sự kiện, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất cao với các nội dung nêu trong Kế hoạch, như: chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và các hoạt động bên lề Hội thảo như: công tác tuyên truyền; chuẩn bị các tham luận; xuất bản sách; viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Yên Bái; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, tặng quà gia đình chính sách…


Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy khẳng định, Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022) là sự kiện chính trị quan trọng, mang tầm cỡ quốc gia. Do đó, chương trình nội dung của Hội thảo và các hoạt động bên lề phải được chuẩn bị kỹ càng, tỷ mỉ, chất lượng, xứng tầm sự kiện. 

Với vai trò là địa phương đăng cai tổ chức Hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực, chủ trì, làm đầu mối liên hệ, chịu trách trong tham mưu các nội dung tổ chức Hội thảo; chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Hội thảo.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong việc đón tiếp, bố trí đảm bảo nơi ăn nghỉ cho các đại biểu về dự Hội thảo; chuẩn bị trang trí maket, khánh tiết và các điều kiện phục vụ cho Hội thảo; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình tổ chức dâng hương tại Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái và Nghĩa trang liệt sỹ trung tâm tỉnh.

Sở Y tế thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh. Công an tỉnh thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động của Hội thảo… 

Đồng chí Bí thưu Tỉnh ủy cũng đề nghị Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương có sự phối hợp chặt chẽ với tỉnh Yên Bái để việc tổ chức Hội thảo đạt được kết quả tốt nhất.

Hồng Oanh