Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành văn hoá, thể thao và du lịch

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/7/2022 | 5:22:12 PM

YênBái - Chiều 15/7, Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL). Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VHTT&DL.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển VHTT&DL theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

Trong 6 tháng năm 2022, dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục hồi và thích ứng với trạng thái "bình thường mới”. 

Hoạt động du lịch tại các trung tâm du lịch trọng điểm có nhiều tín hiệu khởi sắc. Lượng khách trong 6 tháng đầu năm 2022 của các địa phương đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 413.400 lượt; khách du lịch nội địa ước đạt 60,8 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 265.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hoá, gia đình ngày càng được quan tâm. Công tác thể dục thể thao cũng được chú trọng đẩy mạnh. 

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đã phối hợp triển khai các phương án, kế hoạch, tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội đạt thành tích xuất sắc, ghi dấu ấn lịch sử.

6 tháng cuối năm 2022, Bộ VHTT&DL tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề công tác năm 2022 của ngành "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. 

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện thể dục thể thao ở cơ sở và nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực. 

Cùng với tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Việt Nam sẽ chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao quốc tế trẻ em châu Á lần thứ 7 tại Nga; Đại hội Thể thao Văn hóa Pháp ngữ tại Congo, ASIAD 19 năm 2023 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới. 

Lê Thương