Yên Bái: Nhiều tài xế xe tải cắt bỏ phần cơi nới thùng, ben

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/7/2022 | 1:49:36 PM

YênBái - Thời gian qua, nhiều xưởng cơ khí ở thành phố Yên Bái phải làm cả ngày, cả đêm để cắt bớt thùng thành cả chục chiếc xe mỗi ngày. Chủ một xưởng cơ khí trên đường Nguyễn Thái Học cho biết: "Việc này trước đây diễn ra rất ít, đúng hơn là chỉ khi nào xe đi đăng kiểm thì mới tháo phần cơi nới ra, giờ thì cắt bỏ vĩnh viễn. Chủ xe nào cũng luyến tiếc nhưng vẫn phải chấp hành”.

Gia công cắt thùng, ben xe tải. (Ảnh: minh họa)
Gia công cắt thùng, ben xe tải. (Ảnh: minh họa)

Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái tập trung xử lý 4 nhóm vi phạm, trong đó có vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian đầu đợt cao điểm, tài xế xe tải dùng nhiều chiêu thức để né tránh lực lượng chức năng như: "án binh bất động” để nghe ngóng tình hình; sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội để thông tin cho nhau thời gian, địa điểm các trạm kiểm tra trọng tải, vị trí lập chốt của lực lượng chức năng… Tuy nhiên, đợt cao điểm diễn ra trong thời gian dài cộng với việc lực lượng chức năng xử lý quyết liệt nên các tài xế không còn giải pháp nào khác, chấp nhận hạ tải, tháo dỡ phần cơi nới.

Thời gian qua, nhiều xưởng cơ khí ở thành phố Yên Bái phải làm cả ngày, cả đêm để cắt bớt thùng thành cả chục chiếc xe mỗi ngày. Chủ một xưởng cơ khí trên đường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết: "Việc này trước đây diễn ra rất ít, đúng hơn là chỉ khi nào xe đi đăng kiểm thì mới tháo phần cơi nới ra, giờ thì cắt bỏ vĩnh viễn. Chủ xe nào cũng luyến tiếc nhưng vẫn phải chấp hành”. 

Có mặt trên các tuyến đường ở thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, nhất là gần những công trường san tạo mặt bằng quy mô lớn, từng đoàn xe tải đều đã tháo bỏ phần cơi nới, lượng đất chuyên chở trên mỗi xe chưa tới một nửa so với trước đây. 

Thiếu tá Bùi Quốc Quỳnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Văn Yên cho biết: "Chúng tôi tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhắc nhở các doanh nghiệp và lái xe chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Đối với tình trạng xe cơi ben, nới thùng, chúng tôi nhắc nhở, tuyên truyền trước, sau đó là cương quyết xử lý. Qua theo dõi, đại đa số doanh nghiệp vận tải và lái xe đã chấp hành nghiêm. Đơn cử như công trường thi công khu đô thị trên tuyến đường vành đai thị trấn Mậu A mỗi ngày có cả trăm chiếc xe chở đất hoặc nhiều điểm khai thác cát trên sông Hồng những ngày qua không còn xe cơi ben, nới thùng hoạt động" 

"Tới đây, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ mở rộng phạm vi tuần tra, kiểm soát ra các trung tâm cụm xã nhằm phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông cũng như bảo vệ hạ tầng giao thông”, thiếu tá Quỳnh nói thêm.

Cắt bỏ phần cơi nới, trở lại hiện trạng ban đầu và chuyên chở hàng hóa theo đúng tải trọng là việc buộc phải làm của cánh tài xế và doanh nghiệp vận tải trong những ngày qua. Bên cạnh một khoản chi phí phải bỏ ra cho việc tháo cắt ấy là những khó khăn, vất vả khi những hợp đồng, những gói thầu được hạch toán kỹ càng, lúc giá dầu chưa tăng cao. Ngành vận tải nói chung và từng người lái xe tải nói riêng cần hạch toán và vận hành theo cơ chế mới, đúng pháp luật hơn.

Lê Tấn Đạt