Thôn São làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/7/2022 | 7:38:13 AM

YênBái - Thôn São, xã Tân Lập, huyện Lục Yên có 137 hộ dân, đời sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và Chi bộ thôn có 23 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm, Chi bộ luôn chú trọng quán triệt, thực hiện ký kết Chỉ thị 05 đến từng đảng viên.

Nhân dân thôn São, xã Tân Lập tham gia mở rộng đường thôn.
Nhân dân thôn São, xã Tân Lập tham gia mở rộng đường thôn.


Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc nêu gương tham gia ý kiến trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới và khẳng định vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo, quản lý, theo dõi nhiệm vụ đảng viên. Từ đó, có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và coi đây là một trong những yếu tố để đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. 

Cùng đó, hàng tháng, Chi bộ thực hiện nghiêm quy định sinh hoạt định kỳ; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các buổi họp để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân trong thôn; gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các chương trình an sinh xã hội. 

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Chi bộ thôn São cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Chi bộ căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy xã, các quyết định của UBND xã về phân bổ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm rồi cụ thể hóa bằng nghị quyết của Chi bộ để tổ chức thực hiện. 

Đồng thời Chi bộ tích cực lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện tốt tuyên truyên, vận động nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để mở rộng, nâng cấp tuyến đường liên xã: Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh. Theo đó, Chi bộ đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. 

Qua đó, vừa phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên vừa tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kết quả, 100% hộ dân đồng thuận hiến 25.547 m2 đất, chặt bỏ trên 8.600 cây cối các loại, phá dỡ 1.000 m2 tường rào, sân bê tông… ước trị giá trên 1 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng thi công công trình. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp trên 50 triệu đồng và hàng trăm công lao động để làm đường điện thắp sáng 2,5 km đường liên thôn.

Ông Đào Ngọc Sinh - Trưởng thôn São chia sẻ: "Thôn São cũng tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế và phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau về vốn, giống, kinh nghiệm phát triển kinh tế. Trong thôn hiện có hơn 10 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm”. 

Năm 2021, tất cả đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó, 15% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chi bộ được Đảng bộ xã tặng giấy khen "Chi bộ trong sạch, tiêu biểu”; cán bộ và nhân dân thôn São được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có nhiều thành tích trong hiến đất, vật kiến trúc, cây cối làm đường giao thông nông thôn. 

 Anh Dũng