Giá xăng ở Mỹ lần đầu tiên giảm xuống dưới 4 USD/gallon kể từ tháng 3

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/8/2022 | 7:23:07 AM

Giá xăng bán lẻ trung bình ở Mỹ ngày 11/8 đã giảm xuống mức dưới 4 USD/gallon (tương đương 3,78 lít) lần đầu tiên kể từ tháng 3.

Giá xăng bán lẻ trung bình ở Mỹ ngày 11/8 đã giảm đáng kể.
Giá xăng bán lẻ trung bình ở Mỹ ngày 11/8 đã giảm đáng kể.

Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, giá trung bình trên cả nước đối với xăng không chì loại bình thường đã giảm xuống 3,99 USD/gallon ngày 11/8. Giá xăng ở Mỹ từng tăng lên mức kỷ lục 5,02 USD/gallon trong tháng 6 và có xu hướng gia tăng trong mùa Hè khi nhu cầu đi lại tăng cao.

Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm giá dầu kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà sản xuất dầu trong nước và quốc tế gia tăng sản lượng để giảm giá xăng dầu trong thời gian tới. Mỹ hiện đang trong quá trình giải phóng hơn 180 triệu thùng dầu mỏ từ kho dự trữ chiến lược. Sản lượng dầu của Mỹ đã tăng khoảng 500.000 thùng lên 12,2 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay.

Giá xăng giảm dẫn tới lạm phát giảm được cho là sẽ có lợi cho chính quyền Tổng thống Biden và đảng Dân chủ trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ đang tới gần.

(Theo VOV)