Trao giải đợt 1 Giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/1/2023 | 10:32:46 AM

YênBái - Sáng 12/1, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ trao giải (đợt 1) cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.


Dự và trao giải thưởng cho các tác giả có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động; Chu Đình Ngữ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Vũ Thị Hiền Hạnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, ngày 17/3/2021, Tỉnh uỷ Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 23 về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) giai đoạn năm 2020 - 2025. Từ khi phát động đến nay, Cuộc vận động đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tham gia, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long trao giải A Giải Búa liềm vàng tỉnh Yên Bái năm 2022 cho tác giả Trần Mạnh Cường - Báo Yên Bái.

Với gần 1.000 tác phẩm tham dự, các tác giả đã phản ánh việc học tập, làm theo Bác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; phát hiện, biểu dương, cổ vũ các tập thể và cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các gương điển hình trong công tác, lao động, sản xuất thực hiện tốt lời dạy của Bác. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long trao giải A cho các tác giả đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tuấn trao giải B Giải Búa liềm vàng tỉnh Yên Bái năm 2022 cho các tác giả.

Một số tác phẩm tập trung khai thác những đề tài mới, mang tính thời sự, điển hình như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn 2019 - 2021; việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế -xã hội trong giai đoạn 2021 - 2022; công tác phòng chống tham nhũng; công tác giảm nghèo; thực hiện chuyển đổi số… Qua đó, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc" theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Chu Đình Ngữ trao giải B cho các tác giả đạt Giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 1, giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải Búa liềm vàng tỉnh Yên Bái năm 2022.

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022 và trao giải cho 15 tác phẩm. Tác giả Trần Mạnh Cường (Báo Yên Bái) đã xuất sắc đạt Giải A với tác phẩm "Cuộc cách mạng” chuyển đổi số ở Yên Bái". Đồng thời Ban Tổ chức cũng lựa chọn 35 tác phẩm, 2 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí để tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 7 năm 2022.

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã khen thưởng đợt 1, giai đoạn 2020 – 2025 với 10 tập thể và 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và lựa chọn 53 tác phẩm để trao giải. 

Các tác giả: Hà Thanh Hương (Báo Yên Bái) với tác phẩm báo in: "9X đưa công nghệ 4.0 lên nương chè Kiến Thuận"; Thùy Trang - Trần Tiến (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) với tác phẩm truyền hình "Chi bộ Tân Bình học Bác để xây dựng quê hương"; Trần Cao Đàm (Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh) với tiểu thuyết "Bất khuất Mường Lò"; Đàm Hữu Đạt (Hội Liên hiệp VHNT tỉnh) với tranh sơn mài "Tấm lòng". 

Việc tổ chức 2 giải thưởng Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Giải Búa liềm vàng tỉnh Yên Bái đã tạo ra phong trào thiết thực, động viên, khích lệ các tác giả có thêm động lực, tinh thần sáng tạo, tham gia sáng tác các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. 


Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn -  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động hưởng ứng Đợt 2 giải thưởng Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023.


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tuấn khen thưởng cho 10 tập thể và 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 1, giai đoạn 2020 – 2025.


Ban Tổ chức trao Giải cho các tác giả đạt giải Khuyến khích lĩnh vực văn học nghệ thuật.


 Ban Tổ chức trao Giải Khuyến khích cho các tác giả đạt Giải Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thu Trang - Mạnh Cường