Yên Bái: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sẽ diễn ra vào 26/3

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/3/2023 | 3:42:30 PM

YênBái - Ngày 17/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai hiệp đồng các lực lượng tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Yên Bái năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Yên Bái năm 2023 sẽ diễn ra vào 8h ngày 26/3/2023 tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái với 1.820 vận động viên tham gia, gồm: nhân dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn; cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động đang công tác, làm việc, học tập, lao động sản xuất trong các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị quân đội, công an; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các nhà máy, doanh nghiệp... 

Để Ngày chạy diễn ra đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất các phương án tổ chức. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên hệ địa điểm, nguồn điện, đôn đốc việc huy động các lực lượng tham gia. Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau khi tổ chức. 

Sở Y tế phân công 1 tổ cứu thương gồm cán bộ, y bác sỹ, 1 xe ô tô cấp cứu trong Ngày chạy. UBND thành phố Yên Bái chuẩn bị các điều kiện sân bãi tại Quảng trường 19/8, phối hợp với Ban Tổ chức hướng dẫn tập kết các lực lượng tại chỗ. Các đơn vị đảm bảo huy động đủ số lượng vận động viên tham gia và cử người trông giữ phương tiện của đơn vị mình…

Hội nghị cũng đã thống nhất đường chạy, các khối tham gia sẽ chạy theo hướng từ Quảng trường 19/8 ra đường Đinh Tiên Hoàng rẽ vào đường Trần Phú rồi chạy vào phố đi bộ Hào Gia và kết thúc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023) và 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946- 27/3/2023). Đồng thời vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lê Thương