Yên Bái khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/5/2023 | 1:05:39 PM

YênBái - Với chủ trương "Ba liên kết”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 sẽ được triển khai từ tháng 4 - 10/2023 với 1 chương trình, 4 chiến dịch trọng tâm gồm: Tiếp sức mùa thi, tình nguyện Mùa hè xanh, tình nguyện Hoa phượng đỏ, tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và tình nguyện Hành quân xanh.

Đông chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn trao mũ và cờ lệnh cho các đơn vị tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023.
Đông chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn trao mũ và cờ lệnh cho các đơn vị tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023.

Sáng 27/5, tại xã Động Quan, huyện Lục Yên, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2023.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 với chủ trương "Ba liên kết” 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 là năm đầu tiên triển khai các chủ trương mới theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, vì vậy sẽ có rất nhiều điểm mới, nhất là chủ trương "Ba liên kết” tạo tính bền vững cho các hoạt động, công trình, phần việc của thanh niên tình nguyện chia sẻ vì cộng đồng. 

Chiến dịch sẽ được triển khai từ tháng 4 - 10/2023 với 1 chương trình, 4 chiến dịch trọng tâm gồm: Tiếp sức mùa thi, tình nguyện Mùa hè xanh, tình nguyện Hoa phượng đỏ, tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và tình nguyện Hành quân xanh. Trong đó, có 3 hoạt động nổi bật: Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu (11/6), Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Chủ nhật xanh (23/7), Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính (11/8).

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay tập trung triển khai các phần việc cụ thể hóa phong trào "Tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới” và đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số (CĐS) vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, triển khai hiệu quả các đội hình tình nguyện phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương; phát huy tốt vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc CĐS, từ đó cụ thể hóa chủ đề chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 - năm CĐS các hoạt động của Đoàn.


Đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn trao hỗ trợ xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo thôn 3, xã Động Quan. 

Tại Lễ ra quân, Tỉnh đoàn Yên Bái đã trao hỗ trợ xây dựng cổng nhà văn hóa; hỗ trợ 7 thùng rác thu gom rác thải; hỗ trợ chế phẩm sinh học EMIC xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường và 1 sân chơi cho thiếu nhi trị giá 40 triệu đồng. Huyện đoàn Lục Yên trao tặng 20m3 cát, sỏi xây dựng đường giao thông nông thôn để hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 của thôn 3, xã Động Quan. 

Cùng với đó, Tỉnh đoàn trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất học bổng khoá học về công nghệ thông tin; 700 đôi giày cho học sinh, thiếu nhi xã Động Quan.


Đội thanh niên tình nguyện khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, khám mắt cho nhân dân xã Động Quan.

Ngay sau Lễ ra quân, các đại biểu, các đội hình tình nguyện và đoàn viên thanh niên đã triển khai các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, khám mắt cho nhân dân, học sinh xã Động Quan; khởi công xây dựng cổng nhà văn hóa thôn 3; ra quân hỗ trợ các hộ gia đình phân loại rác thải; hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học EMIC; khánh thành sân chơi cho thiếu nhi; bê tông hóa đường giao thông nông thôn; khánh thành công trình Thắp sáng đường quê; ra quân trồng cây phát triển kinh tế trên địa bàn xã.

Mai Linh