Cặp bánh chưng, bánh dày 4 tấn

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/4/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - Chuẩn bị cho ngày giỗ tổ năm nay, Công ty Chiến Thắng cùng Công viên Văn hóa Đầm Sen (TP HCM) sẽ "cung tiến" cặp bánh chưng và bánh dày lớn nhất từ trước tới nay. Cặp bánh này đã được đăng ký cho kỷ lục thế giới mới 2007.

Cặp bánh chưng, bánh dày cung tiến ngày giỗ tổ năm 2006.
Cặp bánh chưng, bánh dày cung tiến ngày giỗ tổ năm 2006.

Bánh chưng có kích thước 2007 mm x 2007 mm x 650 mm, trọng lượng 2,6 tấn. Bánh dầy có đường kính 2007 mm, bề dầy tại tâm là 650mm và nặng 1,2 tấn. Như vậy trọng lượng của hai chiếc bánh này lên tới gần 4 tấn.

Theo ông Hoàng Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty Chiến Thắng, việc gói bánh được thực hiện và nấu tại Công viên Đầm Sen bắt đầu từ ngày 18/4 (mùng 2/3 âm lịch). Ngày 22/4, UBND TP HCM sẽ làm lễ tiễn tại Đầm Sen. Đoàn có ba xe gồm một xe container lạnh chở bánh và hai xe chở nhân viên sẽ đến Việt Trì đêm 24/4 (8/3 âm lịch).

Ngoài ra, trong dịp này cũng có 140 chiếc bánh chưng kích thước 0,4 m x 0,4 m x 0,18 m, nặng 30 kg/chiếc cũng được thực hiện để gửi cho 64 tỉnh thành và 12 chiếc bày các ban thờ đền Hùng nhằm cho con cháu ở nơi xa không về dự lễ giỗ tổ vẫn được hưởng lộc.

(Theo TPO)