Tưng bừng lễ hội văn hoá dân gian Phố Hiến (Hưng Yên)

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/4/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - Đây là lễ hội truyền thống từ xa xưa được khôi phục lại sau hàng chục năm gián đoạn, nhằm tái hiện lại những nét văn hoá đặc sắc của một vùng đã từng nổi danh "thứ nhất Kinh kỳ thứ nhì Phố Hiến".

Ngày 22/4, tại khu di tích Phố Hiến (thị xã Hưng Yên), đã diễn ra Lễ hội văn hoá dân gian Phố Hiến năm 2007.

Lễ hội sẽ được diễn ra đến hết tháng 3 âm lịch với các hoạt động dân gian như: hát ả đào, chơi cờ người, hội thi bơi thuyền cùng nhiều sinh hoạt văn hoá truyền thống khác. Các hoạt động tập trung chủ yếu ở các di tích thuộc quần thể Phố Hiến cổ gồm: Văn miếu Xích Đằng, Đông Đô quảng hội, chùa Chuông, chùa Phố, chùa Hiến, đền Mẫu, đền Trần, hồ Bán Nguyệt... Tại đây cùng với những dấu tích xưa của Phố Hiến còn lưu giữ, các hoạt động văn hoá dân gian sẽ khắc họa và tái hiện lại những hình ảnh sống động của thương cảng Phố Hiến thời kỳ hưng thịnh trên bến dưới thuyền xưa, vốn chỉ đứng sau kinh kỳ Thăng Long.

Lễ hội dân gian Phố Hiến đã thu hút hàng nghìn người tham gia trong không khí phấn khởi, trong niềm tự hào về truyền thống quê hương của người dân Hưng Yên.

(Theo VOV)