Chế tạo tế bào gốc của người từ... trứng động vật?

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/9/2007 | 12:00:00 AM

Anh đang xem xét việc có nên cho phép các cuộc nghiên cứu dùng trứng của động vật để tạo ra tế bào gốc của người, để nghiên cứu cách chữa trị các bệnh như Parkinson, Alzheimer và bệnh liên quan đến dây thần kinh vận động.

Ý tưởng nhằm mục đích khắc phục tình trạng thiếu nguồn trứng hiến tặng này, đang được Cơ quan sinh sản và phôi người (HFEA) xem xét trong cuộc họp ngày 5/9.

Các nhà khoa học Anh đề xuất đưa nhân tế bào người vào các tế bào trứng bò cái đã tách nhân ra để tạo ra phôi lai với thành phần gồm 99,9% tế bào của người và chỉ có 0,1% của động vật. Các nhà khoa học hy vọng có thể sử dụng phôi lai này để tạo ra các tế bào gốc phục vụ cho việc phát triển phương pháp chữa bệnh.

Theo cuộc thăm dò do HFEA tiến hành, 61% số người được hỏi ủng hộ ý tưởng tạo phôi lai giữa người và động vật, nhưng chỉ vì mục đích nghiên cứu khoa học. Những người phản đối cho rằng việc tạo phôi lai là phi tự nhiên và không đúng đắn về mặt đạo đức.

(Theo VTV)