Search Wikia - “sát thủ Google” ra mắt

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/1/2008 | 12:00:00 AM

Công cụ tìm kiếm mã nguồn mở rất được mong đợi Search Wikia hôm 7/1 đã chính thức ra mắt cộng đồng mạng toàn cầu.

Jimmy Wales, người sáng lập Search Wikia kỳ vọng, tính chất mã nguồn mở kết hợp nỗ lực của cả cộng động mạng sẽ giúp Search Wikia có thể khuấy động và định hình lại một thị trường bị thống trị bởi “gã khổng lồ” Google.

Theo “Cha đẻ” Wikipedia, Search Wikia chưa thể được coi là “sát thủ Google” bởi đây mới chỉ là giai đoạn đầu của dự án xây dựng công cụ tìm này.

Phải có thời gian và công sức đóng góp của những người tình nguyện thì Search Wikia mới thực sự hoàn thiện.

Search Wikia sử dụng môt hình tương tự như cuốn từ điển bách khoa trực tuyến nổi tiếng Wikipedia. Cộng đồng mạng cùng nhau góp sức xây dựng hoàn thiện nội dung cuốn từ điển. Với Search Wikia, người dùng Internet sẽ góp công đánh giá xếp hạng và bổ sung thêm thông tin cho kết quả tìm kiếm.

Wales khẳng định. “Tôi không dám chắc sẽ phải mất bao lâu Search Wikia mới có thể đạt được chất lượng tìm kiếm chuẩn. Có lẽ sẽ phải mất tối thiểu là 2 năm”.

Đầu mỗi trang kết quả tìm kiếm của Search Wikia có hiển thị một bài viết được gọi bằng tên “mini article” giới thiệu một số thông tin về từ khoá mà người dùng tìm kiếm.

Ví dụ, tìm kiếm thông tin về Google thì “mini article” sẽ hiển thị thông tin giới thiệu về hãng này, bên dưới là danh sách các kết quả tìm kiếm.

Ông Wales cho biết, hiện người dùng mới chỉ có thể tìm kiếm web thông thường bằng ngôn ngữ tiếng Anh nhưng tương lại hãng sẽ bổ sung thêm khả năng tìm kiếm tin tức và hình ảnh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Tính đến ngày 7/1, Search Wikia đã lập chỉ mục được khoảng 50 đến 100 triệu trang web. Ông Wales thừa nhận đây là một con số quá ít nhưng sẽ tăng lên rất nhanh trong tương lai.

(Theo Báo Tổ Quốc)