Đoàn Kiến Quốc hai lần giành quyền dự thế vận hội

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/2/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Khi các tuyển thủ quốc gia nhiều môn thể thao nghỉ Tết Mậu Tý, cây vợt bóng bàn xuất sắc nhất nước ta Ðoàn Kiến Quốc lên đường tới Singapore dự vòng loại khu vực Ðông-Nam Á, tranh vé tới Thế vận hội 2008.

Sau bốn trận toàn thắng, Kiến Quốc dẫn đầu bảng B rồi tiếp tục chiến thắng 4-2 trước cây vợt mạnh của Thái-lan, giành tấm vé duy nhất của nam ở vòng loại khu vực Ðông-Nam Á, chính thức giành quyền đi Bắc Kinh thi đấu vào mùa hè năm nay. Ðây là tấm vé chính thức thứ tư dự Olympic Bắc Kinh 2008 của thể thao nước ta sau ba tuyển thủ Taekwondo.

Cách đây bốn năm cũng là Ðoàn Kiến Quốc, cây vợt duy nhất của nước ta vượt qua vòng loại Ðông-Nam Á, trở thành VÐV đầu tiên trong lịch sử bóng bàn Việt Nam giành quyền dự Thế vận hội Athen (Hy Lạp) 2004.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống thể thao ở Khánh Hòa, cả ba anh em cùng chơi bóng bàn, trong đó Ðoàn Kiến Quốc, Ðoàn Trọng Nghĩa đã nhiều năm tham gia đội tuyển Việt Nam. Cầm vợt từ khi bảy tuổi, Ðoàn Kiến Quốc tỏa sáng ở các giải trong nước, quốc tế từ 1996 đến nay và cây vợt 29 tuổi đời này vẫn đang là chủ lực của bóng bàn nước ta.

Có lối đánh ôm bàn, giao bóng biến hóa, dùng uy lực bên phải áp đảo chiếm thế chủ động, Ðoàn Kiến Quốc từng thắng các cây vợt mạnh, có đẳng cấp cao hơn, nhiều lần đoạt chức vô địch đơn, đôi, đồng đội ở giải quốc gia và quốc tế, trong đó có các SEA Games và giải vô địch Ðông-Nam Á.

Cùng đồng đội đoạt chức vô địch giải Ðông-Nam Á 2007 nhưng để thua đội Thái-lan ở bán kết SEA Games 24, song lần thứ hai liên tiếp giành quyền tới Thế vận hội mùa hè sau khi vượt qua cây vợt mạnh của Thái-lan, cây vợt "xấp xỉ tam tuần" Ðoàn Kiến Quốc không chỉ khẳng định đẳng cấp của mình mà còn chứng minh bóng bàn Việt Nam vẫn có vị trí ở Ðông-Nam Á.

Ở bàn bóng Bắc Kinh mùa hè năm nay, Kiến Quốc ít hy vọng có thành tích, nhưng thành công ở vòng loại, thể thao nước ta có thêm một tấm vé, thêm một môn thể thao hiện diện ở Olympic   Bắc Kinh là bước tiến, cũng là thành công rất đáng ghi nhận. Ðây còn là cơ hội rất tốt để Ðoàn Kiến Quốc và bóng bàn nước ta tiếp xúc với các cây vợt hàng đầu thế giới, với bóng bàn đỉnh cao toàn cầu, học hỏi, cọ xát, có thêm kinh nghiệm trước khi tham gia các giải lớn khác.

(Theo NDĐT)