Hezbollah kêu gọi tuần hành ở Beirut

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/3/2008 | 12:00:00 AM

Lực lượng vũ trang Hồi giáo Hezbollah kêu gọi một cuộc tuần hành ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon hôm 24/3 nhằm đánh dấu việc kết thúc 40 ngày để tang vị chỉ huy bị ám sát của nhóm, Imad Mughniyeh.

Các thành viên Hezbollah đứng gác trước một bức chân dung vị chỉ huy bị ám Imad Mughniyeh tại làng Tair Dibba, Lebanon hôm 23/3
Các thành viên Hezbollah đứng gác trước một bức chân dung vị chỉ huy bị ám Imad Mughniyeh tại làng Tair Dibba, Lebanon hôm 23/3

 Mughniyeh thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe hơi tại Damascus hôm 12/2. Trong suốt cuộc đời của mình, Mughniyeh "sống trong bóng tối".

Tuy nhiên, kể từ khi ông chết, Hezbollah tuyên bố Mughniyeh là một trong những chỉ huy quan trọng nhất của nhóm.

Trong khi đó, Mỹ và Israel coi Mughniyeh là một tên khủng bố và buộc ông phải chịu trách nhiệm về hàng loạt cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào các mục tiêu Do Thái và phương Tây, khiến hàng trăm người thiệt mạng trong những năm 1980 và đầu 1990.

Mughniyeh đã chỉ huy lực lượng du kích hùng mạnh của Hezbollah trong cuộc chiến kéo dài 34 ngày với Israel hồi năm 2006.

Hezbollah đổ lỗi vụ ám sát Mughniyeh tại Damascus hồi tháng trước cho Israel. Thủ lĩnh của nhóm là Hassan Nasrallah đã nói về "một cuộc chiến mở" và ám chỉ sẽ trả thù.

Israel đã bác bỏ sự liên can tới cái chết của chỉ huy Hezbollah. Tuy nhiên, cơ quan mật vụ của Israel là Mossad đã truy lùng Mughniyeh hơn hai thập niên qua. Chính phủ Do Thái mới đây đã đưa ra khuyến cáo đối với tất cả các công dân của họ trên khắp thế giới.

Trong dư luận hiện xuất hiện đồn đoán rằng các hành động trả đũa của Hezbollah sẽ sớm được thực hiện một khi 40 ngày để tang ông Mughniyeh kết thúc. Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng Hezbollah sẽ không làm điều gì để mạo hiểm dấy lên một cuộc chiến tranh mới với Israel.

(Theo VietNamNet)