Yên Bái: Các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng tuyên truyền

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/5/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 12/5, tại Báo Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5/ 2008. Tới dự có lãnh đạo Báo Yên Bái, Đài PTTH, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Yên Bái...

Đồng chí Dương Văn Thống - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Qua báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày trước hội nghị cho thấy, thời gian qua, các cơ quan thông tin đại chúng, văn hóa, văn nghệ trong tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, bám sát sự chỉ đạo định hướng của tỉnh, chủ động, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, tăng thời lượng, ấn phẩm, từng bước nâng cao chất lượng thông tin, đảm bảo nhanh, chính xác, kịp thời.

Các phương tiện thông tin đại chúng đã tập trung tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và của tỉnh năm 2008. Thời gian qua, Báo Yên Bái, Đài PTTH đã phản ánh đậm nét các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Yên Bái, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các nghị quyết mới ban hành của Đảng, tuyên truyền đậm nét, nổi bật với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương... 

Với việc phát hiện vấn đề tốt, các cơ quan thông tin tuyên truyền đã khẳng định sự nhạy bén trong xử lý thông tin, định hướng kịp thời, hiệu quả. Báo Yên Bái đã có những bài viết phân tích về tình hình thị trường trong những tháng đầu năm, về thiệt hại do đợt rét đậm kéo dài, về một số sai phạm trong quản lý, bảo vệ rừng... để hướng dẫn dư luận và bình ổn tư tưởng trong nhân dân.

Đài PTTH tỉnh duy trì tốt các chương trình tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, chuyên mục mới "Sự kiện vấn đề" của Đài tập trung vào những vấn đề nóng bỏng, nảy sinh trong đời sống xã hội được khán giả hoan nghênh, hưởng ứng, tiếp nhận. Ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền  kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón xuân Mậu Tý, lễ công bố Chương trình Du lịch về cội nguồn 2008, tổ chức thực hiện đề tài khoa học "Bảo tồn văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Các đơn vị: Hội Văn học - nghệ thuật, Hội Nhà báo, Phân xã TTXVN thường trú tại Yên Bái đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và ngày càng khẳng định vai trò của mình đối với sự nghiệp báo chí nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung...

Trong thời gian tới, các cơ quan thông tin tuyên truyền Yên Bái tập trung tuyên truyền về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, tăng cường phản ánh công tác triển khai đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa X) vào thực tiễn; tập trung tuyên truyền kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, phương hướng nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; tăng cường tuyên truyền về công tác an toàn giao thông, hoạt động phòng chống HIV/AIDS...

Khánh Linh