Phát huy hơn nữa truyền thống báo chí Cách mạng Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/6/2008 | 12:00:00 AM

Sáng 16/6, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và chúc mừng giới báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm lần thứ 83 ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2008).

Phát biểu tại đây, đồng chí Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng những người làm báo và công chúng báo chí trong cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là vũ khí sắc bén, là tiếng nói tin yêu của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn tin cậy của nhân dân.


Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, báo chí nước ta có nhiều đổi mới và vươn lên mạnh mẽ. Phần lớn các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội- nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân.


Báo chí đã tích cực tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin cổ vũ phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.


Báo chí đã phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành quả của công cuộc đổi mới; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự hợp tác nhiều mặt của đất nước ta với bạn bèn quốc tế.


Tuy nhiên, bên cạnh những điểm nổi bật, hoạt động báo chí và công tác lãnh đạo, quản lý báo chí những năm qua cũng bộc lội một số yếu kém cần tập trung khắc phục. Một số cơ quan báo chí chưa chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; có biểu hiện coi nhẹ, hạ thấp chức năng chính trị, tư tưởng, giáo dục của báo chí cách mạng; chưa coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; xa rời tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ, sa đà khi phản ánh các vụ án, mặt tiêu cực, mặt trái và những yếu kém của xã hội.


Một số đơn vị trong Hội Nhà báo hoạt động còn nặng về hình thức, chưa chủ động tham gia xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về báo chí; tham gia quản lý công tác báo chí; giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, xử lý hội viên vi phạm.


Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Để phục vụ đắc lực hơn nữa sự nghiệp đổi mới đất nước, đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của báo chí trong thời kỳ mới, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cần bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng; tích cực tuyên truyền cổ vũ những thành tựu của công cuộc đổi mới; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch.


Nhiệm vụ quan trọng trước mắt của các cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo và mỗi cán bộ, phóng viên, hội viên là thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương V “Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, các quyết định của Ban Bí thư: Quyết định 75-QĐ/TW về thực hiện quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; Quyết định 155-QĐ/TW về sự phối hợp giữa các cơ quan làm công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan; Quyết định 157-QĐ/TW về việc định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin trên báo chí, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí; Tổ chức tốt Giải báo chí quốc gia lần thứ 2 (năm 2007) và chuẩn bị cho các năm tiếp theo.


Thay mặt các hội viên Hội nhà báo Việt Nam, đồng chí Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ quyết tâm của báo giới nước ta đoàn kết nỗ lực xây dựng nền báo chí Việt Nam ngày càng phát triển theo hướng cách mạng, khoa học, hiện đại, đậm đà bản sắc Việt Nam, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

(Theo VOV)