Công tác dân vận là một nhiệm vụ chiến lược

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/6/2008 | 12:00:00 AM

Theo kế hoạch làm việc của Bộ Chính trị với các Ban của Đảng, ngày 23/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh làm việc với Ban Dân vận Trung ương. Cùng dự buổi làm việc có ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo một số Ban của Đảng và Văn phòng Trung ương.

Sau khi nghe bà Hà Thị Khiết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương báo cáo với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tình hình công tác dân vận trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 10 của Đảng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, trong đó cơ quan dân vận các cấp giữ vai trò tham mưu. Tổng Bí thư yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền phải nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác dân vận, xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Tổng Bí thư đề nghị ngành dân vận tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, nội dung Hội nghị Công tác dân vận toàn quốc vừa diễn ra tháng 3 vừa qua để tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, “đột phá” trong công tác này. Cán bộ làm công tác dân vận, bằng trình độ, hiểu biết của mình thuyết phục nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở tất cả các cấp


Về thực hiện công tác dân vận thời gian tới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: đất nước ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn, nhất là trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút, lạm phát, nhập siêu, giá cả tăng, đời sống nhân dân, nhất là những người lao động, những người làm công ăn lương và những người thuộc diện chính sách gặp nhiều khó khăn, có nhiều tâm tư lo lắng. Đảng và Nhà nước có nhiều biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát và việc tăng giá, giữ vững các cân đối vĩ mô của nền kinh tế, duy trì và đẩy mạnh sản xuất và phát triển, thực hành tiết kiệm, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội... “Hơn lúc nào hết, công tác dân vận phải đi sâu nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời đề xuất với Đảng và Nhà nước có những giải pháp kịp thời, đảm bảo lợi ích của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ và động viên nhân dân tham gia tích cực vào thực hiện các biện pháp này, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội 10 đã đề ra cho kế hoạch 5 năm 2006- 2010”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.


Tổng Bí thư đề nghị toàn khối dân vận từ Trung ương đến địa phương tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

(Theo VOV)