An Bình theo gương Bác

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngay từ khi có cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng ủy xã An Bình, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã xác định đây là cuộc vận động có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tăng cường sức chiến đấu của Đảng.

Với mục đích học tấm gương, đạo đức của Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện lời dạy của Bác "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư" làm gương cho quần chúng noi theo. Đảng bộ đã đi sâu đánh giá thực trạng đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Qua đánh giá cho thấy đại đa số cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị, nhanh nhẹn trong công tác, có ý thức học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn. Cán bộ, đảng viên đều thể hiện rõ trách nhiệm trong xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, nói đi đôi với làm, trung thực thẳng thắn, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có ý thức giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tích cực tự phê bình và phê bình chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu xa rời quần chúng. Nhân dân trong xã đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền.

Nhưng bên cạnh đó, một số ít đảng viên và nhân dân lo lắng về tình hình tội phạm và các tai tệ nạn xã hội. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên  thiếu ý thức rèn luyện tu dưỡng, chưa thực sự gương mẫu. Trong nhân dân vẫn còn một số hộ trông chờ, ỷ  lại vào Nhà nước, lười lao động; một số thanh niên thiếu lý tưởng, mắc các tệ nạn xã hội.

Trước thực trạng trên, để triển khai hiệu quả cuộc vận động, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức cho hội viên, đoàn viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chi bộ đều chủ động xây dựng các chuẩn mực đạo đức, kế hoạch triển khai cuộc vận động đến năm 2011; xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học tập trung nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm bước của cuộc vận động được Đảng bộ xã thực hiện hiệu quả. Tổng số 100% đảng viên, 98% đoàn viên, hội viên và nhân dân được học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng thời, các chi bộ đã tổ chức cho quần chúng đóng góp ý kiến cho tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về đạo đức lối sống. Tổng số có 20 ý kiến tham gia cho cán bộ xã về nâng cao trình độ và lề lối làm việc của cán bộ công chức xã. Các ý kiến đều được tổng hợp, bổ sung vào chương trình hành động của Đảng bộ; đồng thời thảo luận về chương trình hành động cũng như ý kiến đóng góp của nhân dân với tổ chức Đảng và đảng viên. Đảng bộ và các chi bộ đều nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng và công bố chương trình hành động. Từng cán bộ, đảng viên, công chức báo cáo trước tập thể kế hoạch tu dưỡng, cam kết thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác.

Qua hơn một năm triển khai cuộc vận động, từ cấp uỷ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức sâu sắc về cuộc vận động; bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền cũng như phát triển kinh tế. Đảng bộ, chính quyền đã cải tiến được lề lối làm việc và phong cách giao tiếp của cán bộ công chức xã. Nhiều quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng; tỷ lệ đoàn viên thu hút vào các đoàn thể tăng cao. Nhân dân có ý thức cao hơn trong việc thâm canh lúa, trồng màu, trồng rừng, thâm canh bền vững cây sắn công nghiệp trên đất dốc, duy trì tốt diện tích lúa nước 2 vụ đảm bảo an ninh lương thực. Trong năm 2007 và từ đầu năm 2008 đến nay, xã không có đơn thư khiếu kiện kéo dài vượt cấp; rừng được bảo vệ phát triển tốt. Cuộc vận động tạo chuyển biến nhận thức và là động lực cho người dân tích cực phát triển sản xuất tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Dù vậy, cuộc vận động vẫn còn tồn tại như tuyên truyền chưa được sâu rộng, nội dung chưa phong phú; một số cán bộ đảng viên viết kiểm điểm còn sơ sài. Đảng bộ xác định, để cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống cần có thời gian và nhiều việc phải làm. Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục tuyên truyền giáo dục bằng các hình thức phong phú; đem những điều học hỏi ở Bác áp dụng vào công việc, cuộc sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua cuộc vận động, tiếp tục củng cố xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2008 và những năm tiếp theo.

Đào Minh