Tháng Tám về với Đại Phác anh hùng

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nói đến xã Đại Phác, huyện Văn Yên (Yên Bái) là nói đến chiến công đánh đồn Đại Bục, Đại Phác; đồn Gióm... của chiến thắng sông Thao thời kỳ chống Pháp. Chiến thắng này đã chặt đứt một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ theo hành lang Đông - Tây của Pháp. Trên mảnh đất lịch sử ấy giờ đây đã thay đổi rất nhiều.

Đứng từ trụ sở UBND xã nhìn thấy một Đại Phác được bao bọc bởi mầu xanh non của lúa của ngô. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tùng Nguyên-Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết: “ Với truyền thống của một vùng quê cách mạng và là xã được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng trong thời kỳ chống Pháp, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đại Phác tập trung phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo xây dựng nông nghiệp, nông thôn bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa ngành nghề, xây dựng cánh đồng thu nhập cao theo hướng hàng hoá”.

Với 129 ha lúa nước, xã vận động bà con đưa 40% lúa chất lượng cao vào gieo cấy, diện tích còn lại là cấy lúa lai năng suất cao và 60% diện tích ba vụ. Đại Phác cũng là địa phương dẫn đầu của huyện về sản xuất lúa, gạo chất lượng cao theo hướng hàng hoá. Đại Phác đã trở thành xã có năng suất cao nhất huyện (120 tạ/ha) và là một trong 3 xã thuộc vựa lúa Đại - Phú - An của huyện và của tỉnh. Giá trị thu nhập trên mỗi ha đất canh tác đạt 60 triệu đồng/năm, sản lượng lương thực đạt 2.520 tấn, bình quân lương thực đạt 730 kg/người/năm; thu nhập đạt 6,8 triệu đồng/người/năm. Phong trào xóa đói, giảm nghèo được quan tâm, khuyến khích mọi nhà, vươn lên làm giàu.

Không chỉ thâm canh lúa, ngô giỏi mà xã còn có phong trào chăn nuôi hiệu quả, nhất là chăn nuôi lợn. Toàn xã có trên 30% số hộ chăn nuôi có quy mô từ 20-100 con. Với 816 ha đất lâm nghiệp, xã đã được phủ xanh bằng quế, keo, bồ đề và chỉ tính riêng thu nhập từ quế mỗi năm cũng đem về cho người dân trên 2 tỷ đồng. Hiện xã đang có hàng trăm ha quế đến tuổi thu hoạch, giá quế vỏ ổn định thì đây sẽ là một giá trị tài sản lớn của người dân. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, Đại Phác không ngừng xây dựng hạ tầng nông thôn. Hệ thống đường trong xã đã cơ bản được bê tông hoá, đường điện lưới quốc gia chạy vào từng nhà và trường học, trạm y tế đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Toàn xã không có người nghiện ma tuý, bà con sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Đến nay Đại Phác không còn hộ đói, số hộ nghèo còn chưa đầy 15%,  30% số hộ dân trong xã có nhà xây kiên cố, 100% nhà có xe máy, nhiều hộ có từ 2-3 chiếc xe máy đắt tiền. Sự no ấm trên mỗi bản làng ở đây sẽ là hành trang cho Đại Phác vững bước trên con đường đổi mới theo hướng CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn.

Thanh Phúc