Tai nạn giao thông thảm khốc: Quốc lộ 70 ách tắc nhiều giờ

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/10/2010 | 11:09:20 AM

YBĐT - Theo nguồn tin của báo Yên Bái, vào lúc 00h 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2010 tại (Km 74+ 800) thuộc địa bàn xã Trung Tâm huyện Lục Yên - Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đến thời điểm này, quốc lộ 70 vẫn chưa thể thông xe.

Hiện trường chiếc 20L-5157 chạy hướng Hà Nội - Lào Cai
Hiện trường chiếc 20L-5157 chạy hướng Hà Nội - Lào Cai

Xe ô tô rơ móc  chở contenơ mang biển kiểm soát: 54N-6175, do lái xe Châu Văn Tông sinh năm 1954 cư trú tại: Phường Chi Lăng, TP. Plâycu, tỉnh Gia Lai điều khiển chạy hướng Lào Cai - Hà Nội  đối đầu với xe ô tô tải biển kiểm soát: 20L-5157 chạy hướng ngược chiều Hà Nội - Lào Cai do anh Dương Quang Thắng sinh năm 1979 cư trú tại xã Lương Sơn, Phú Bình, tỉnh Thái  Nguyên điều khiển,

Do va chạm quá mạnh lái xe Dương Quang Thắng đã bị văng ra khỏi buồng lái chết tại chỗ, phụ xe bị thương nặng.

Vụ tai nan đã gây ách tắc nghiêm trọng trên quốc lộ 70, giao thông đã bị gián đoạn từ 00h30, đến 10h30 phút (11/10/2010) đoàn xe bị ách tắc kéo dài hơn 8 km .

Do địa hình xảy ra tai nạn phức tạp,  hai xe  tai nạn đều là xe tải hạng nặng, khi tắc đường kéo dài, các xe cứu hộ chưa thể tiếp cận hiện trường, vì vậy việc thông xe trên quốc lộ 70 có thể còn phải kéo dài thêm nhiều giờ.

Sau cú đâm mạnh, xe ô tô 54N-6175 nằm chắn ngang đường

Xe tải 20L-5157 nát ca-bin...

Đoàn xe nối đuôi nhau, tắc đường hơn 10 km.

Hai xe ô tô hư hỏng nặng. 

Lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Yên Bái) đã kịp thời hướng dẫn phương tiện lưu thông trên đoạn đường ách tắc, cơ quan chức năng đang tập trung đưa 2 xe ô tô bị tai nạn khỏi lòng đường, khắc hậu quả để thông xe và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin tại hiện trường lúc 11giờ 30 cho biết, dự kiến phải mất thêm ít nhất 2 tiếng nữa mới có thể thông đường.

YBĐT