Nghĩa Lộ phòng chống rét cho sản xuất và chăn nuôi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/2/2011 | 2:31:40 PM

YBĐT - Theo thống kê của Phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ, trước tết rét đậm, rét hại kéo dài thị xã đã có 7 ha diện tích mạ gieo bị chết, tương đương 70ha diện tích mạ cấy, chiếm 10% tổng diện tích lúa vụ đông xuân 2010-2011.

Để gieo cấy đúng khung thời vụ, Phòng đã chỉ đạo bà con gieo sạ trong thời gian từ ngày 10-15/2. Giống bổ sung chủ yếu là giống lúa thuần Chiêm Hương và Nghi Hương 305 nhằm đảm bảo 500 ha diện tích lúa hàng hoá. Trước tết, thị xã đã chỉ đạo các xã, phường ngừng cấy và thực hiện các biện pháp bảo vệ mạ. Sau tết trời ấm dần, cơ quan chuyên môn chỉ đạo tập trung cấy nhanh gọn từ 7/2 đến 17/2. Đến nay toàn thị xã đã gieo cấy được hơn 70% diện tích vụ đông xuân với chất lượng mạ tốt, phát triển nhanh.

Thị xã cũng chỉ đạo mở rộng diện tích sử dụng phân viên nén dúi sâu để tiết kiệm mạ; phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuỷ Văn khắc phục diện tích ruộng bị hạn hán; khơi thông kênh mương, chủ động phân nước từ đầu nguồn. Đối với một số diện tích bị thiếu nước cục bộ như ở Căng Nà thì sử dụng máy bơm nước vào đồng thời chỉ đạo bà con khắc phục các diện tích mạ chết và đảm bảo cấy mới đúng khung thời vụ.

Còn trong đợt rét đậm rét hại vừa qua, thị xã đã có 71 con trâu bò bị chết rét, trong đó có 31 con trâu, 34 con nghé, 3 con bò và 3 con bê. Nguyên nhân do người dân không chủ động chuẩn bị thức ăn và thực hiện các biện pháp chống rét cho trâu, bò. Bên cạnh đó, một số hộ dân gửi trâu, bò chăn thả tại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn.

Thị xã đang tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã, phường tích cực đôn đốc, chỉ đạo bà con làm tốt công tác phòng chống đói rét cho gia súc, duy trì công tác tuyên truyền đến từng hộ dân, thôn bản, tổ dân phố…thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, hạn chế thấp nhất số trâu bò bị chết rét.

Thùy Hương