Ai Cập: Cuộc đối đầu giữa Tổng thống và quân đội chính thức bắt đầu

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/7/2012 | 7:59:33 AM

Cuộc đối đầu giữa tân Tổng thống Ai Cập và quân đội đã chính thức lộ diện sau khi ông Mursy quyết định triệu tập phiên họp Quốc hội đã bị Tòa án Hiến pháp tối cao (SCC) giải tán hồi tháng trước. Ngay lập tức, SCC cũng ra lệnh chặn sắc lệnh của Tổng thống.

Quốc hội do phe Hồi giáo kiểm soát nhóm họp tại Cairo ngày 10/7 bất chấp lệnh của quân đội và Tòa án Hiến pháp.
Quốc hội do phe Hồi giáo kiểm soát nhóm họp tại Cairo ngày 10/7 bất chấp lệnh của quân đội và Tòa án Hiến pháp.

Một nguồn tin tư pháp cho biết SCC đã ra phán quyết đình chỉ sắc lệnh của Tổng thống Mohamed Mursy về việc khôi phục hoạt động do phe Hồi giáo lãnh đạo.

“Tòa đã ra lệnh ngăn chặn sắc lệnh của Tổng thống. Tất cả các phán của SCC là quyết định cuối cùng, không thể bị kháng cáo, có tính ràng buộc đối với tất cả các thiết chế nhà nước và phải được thực thi", nguồn tin cho biết.

Phán quyết này được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa ông Mursy, SCC và Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF), vốn đã chuyển giao quyền lực cho tân tổng thống từ cuối tháng Sáu.
Phán quyết được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Quốc hội bị giải tán của Ai Cập nhóm họp lại trong ngày 10/7 bất chấp lệnh của SCAF và bộ máy tư pháp.
Phiên họp được mở nhiều ngày sau khi Tổng thống Mursy ban hành sắc lệnh khôi phục cơ quan lập pháp này.
Trong tuyên bố khai mạc được truyền hình trực tiếp, Chủ tịch Quốc hội Ai Cập Sad el-Katatni nói rằng các nghị sĩ họp để “xem xét những phán quyết của SCC”.

“Quốc hội không đi ngược lại phán quyết của SCC mà chỉ tìm kiếm cơ chế cho việc thực thi phán quyết của tòa. Quốc hội sẽ không thảo luận bất kỳ nội dung nào khác trong cuộc họp này. Quốc hội sẽ tôn trọng luật pháp và các phán quyết của tòa án”, ông Catátni khẳng định.

Ngày 15/6, tức chỉ một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ở Ai Cập, SCAF đã ra lệnh giải tán Quốc hội có phe Hồi giáo chiếm đa số, sau khi SCC phát hiện sai trái trong tiến trình bầu chọn các nhà lập pháp.

Trước nguy cơ căng thẳng leo thang giữa quân đội và tổ chức Huynh đệ Hồi giáo sau những diễn biến mới trên chính trường Ai Cập, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi các giới chức Ai Cập hợp tác với nhau và tiến hành đối thoại để tránh làm chệch hướng công cuộc chuyển tiếp trong nước. Dự kiến, bà Hillary sẽ tới Ai Cập và có cuộc gặp Tổng thống Mursy sau khi dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 19 tại Phnom Penh, Campuchia.

(Theo Dân Trí)