Vụ máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ rơi có thể là một tai nạn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/7/2012 | 1:55:11 PM

Kết quả điều tra cho thấy không có dấu tích của chất nổ hoặc vật liệu dễ cháy từ các mảnh vỡ của máy bay thu được trên biển.

Máy bay chiến đầu F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Telegraph)
Máy bay chiến đầu F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Telegraph)

Mới đây, nghi vấn lại đang nổi lên xoay quanh cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Syria đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của nước này vào tháng trước sau khi các cuộc điều tra không tìm thấy dấu tích chất nổ từ các mảnh vỡ của máy bay.

Sau khi có kết luận điều tra về vụ nổ máy bay chiến đấu Phantom F-4, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố khẳng định không có dấu tích của chất nổ hoặc vật liệu dễ cháy từ các mảnh vỡ của máy bay thu được trên biển.

Trước đó, chính Syria đã thừa nhận việc bắn hạ máy bay chiến đấu này của Thổ Nhĩ Kỳ, tiêu diệt cả hai phi công bằng tên lửa đất đối không và Tổng thống Bashar al-Assad sau đó đăng đàn tuyên bố Syria “lấy làm tiếc về vụ việc”, nhưng cáo buộc máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm không phận của Syria.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không muốn thừa nhận một cách thẳng thắn máy bay chiến đấu của mình đã bị Syria bắn hạ và chỉ dùng cụm từ “Syria tuyên bố đã phá hủy máy bay của chúng tôi” thay vì “máy bay của chúng tôi bị Syria bắn hạ” trong các công bố của mình.

Vụ việc trên đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong thời gian qua, đến mức Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai lực lượng quân đội dọc biên giới  với Syria.

Mặc dù có kết luận của các chuyên gia cho rằng vụ nổ máy bay có thể là do lỗi của phi công, nhưng nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục đổ lỗi vụ việc cho phía Syria trong bối cảnh tồn tại cẳng thẳng và bất đồng liên quan hiện nay giữa hai bên.

(Theo VOV)