Mỗi khi nhắc tới công tác xây dựng Đảng, phần đa mọi người đều liên tưởng đến sự khô khan, cứng nhắc nên khi hội thi bắt đầu được triển khai, không ít thành viên trong ban tổ chức lo ngại sẽ khó thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều người. Tuy nhiên, thực tế chứng minh, ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, hội thi bí thư chi bộ giỏi đều đã thành công. Hầu hết cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đều háo hức đến xem và cổ vũ nhiệt tình.
Các thí sinh được cử đi thi là bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên tuy có chênh lệch về tuổi đời, tuổi Đảng, kinh nghiệm công tác, chức trách, nhiệm vụ song qua các phần thi đều đã thể hiện sự tập trung, nghiêm túc, ý thức, trách nhiệm và quyết tâm cao.
Tại phần thi thuyết trình và nhận thức về Đảng, rất nhiều thí sinh đã thể hiện tính chuyên nghiệp của một bí thư chi bộ có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm hoạt động, nội dung thuyết trình không những lôgíc, súc tích, mạch lạc mà còn có sức thuyết phục cao bởi có sự liên hệ sát thực với thực tế cơ quan, đơn vị. Trong phần thi trả lời câu hỏi tình huống - đây thực sự là thử thách lớn với các thí sinh song một bộ phận thí sinh cũng đã có phản ứng nhanh nhạy và xử lý tốt tình huống do ban giám khảo đưa ra.
Chị Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, người đã dành giải Nhất tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở (Cụm thi số 2) do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức bày tỏ: “Được tham dự hội thi, với tôi, đây thực sự là một cơ hội quý giá. Tôi đã học hỏi được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng từ các đồng chí khác. Với những kiến thức có được từ hội thi, tôi sẽ tiếp tục tham mưu, tích cực cùng các đảng viên cơ quan nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
Cũng là một thí sinh tham dự hội thi, anh Phạm Duy Hiển - đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh - người đã dành giải Nhì tâm sự: “Đến với hội thi đã giúp tôi và các thí sinh khác nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ được coi là khâu then chốt để triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên nên tôi ý thức được rằng, mình cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của một đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
Những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ từ chi bộ thôn, tổ, khu phố dân cư đến các chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Bộ máy chính quyền đã ngày càng được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, nhất là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa đã được quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên cũng vẫn còn những yếu kém, thể hiện ở chỗ một số cấp ủy chưa dành thời gian thỏa đáng để củng cố công tác xây dựng Đảng; chưa thực sự phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; chất lượng hoạt động của một số cơ sở Đảng còn thấp, chưa đạt yêu cầu…
Từ những tồn tại, hạn chế đó, hội thi bí thư chi bộ giỏi được tổ chức lần này hết sức có ý nghĩa. Thêm một lần tôi luyện, đây không chỉ là một hình thức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt ở các chi bộ cơ sở mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức, giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Hồng Oanh