Giữ vững mạch máu giao thông

YBĐT - Cùng với lực lượng giao thông vận tải (GTVT) cả nước, ngành GTVT Yên Bái ngay từ khi được thành lập đã nêu cao truyền thống “Dũng cảm, thông minh, sáng tạo” trong quá trình xây dựng và phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò rất quan trọng của giao thông vận tải (GTVT): "Giao thông là mạch máu của mọi việc, giao thông tắc thì việc gì cũng khó, giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng". Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong suốt chặng đường 70 năm qua, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngành GTVT luôn phát huy tinh thần “Dũng cảm, thông minh, sáng tạo”, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, ngành GTVT đã thể hiện vai trò là ngành kinh tế quan trọng mũi nhọn, luôn đi trước “mở đường” cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, đặc biệt là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với lực lượng GTVT cả nước, ngành GTVT Yên Bái ngay từ khi được thành lập đã nêu cao truyền thống “Dũng cảm, thông minh, sáng tạo” trong quá trình xây dựng và phát triển. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, biết bao tấm gương hy sinh dũng cảm, không tiếc máu xương để bảo vệ từng tấc đường, từng cây cầu, giữ vững mạch máu giao thông dưới làn bom đạn của địch đã viết nên những trang sử vẻ vang của ngành.

Giai đoạn ác liệt nhất phải kể đến là khi Mỹ dùng máy bay bắn phá miền Bắc, tập trung vào các mục tiêu kinh tế, quốc phòng và công trình giao thông vận tải. 18 giờ 30 phút ngày 15/6/1965, đế quốc Mỹ bắt đầu đánh phá tỉnh Nghĩa Lộ, vị trí đánh phá là Km213 quốc lộ 13A (ngã ba Gia Phù - Phù Yên), ta thiệt hại 1 máy xích, 2 công nhân địa chất hy sinh. Ngày 26/6/1965, máy bay Mỹ tiếp tục ném bom quốc lộ 13A khiến 1 công nhân hy sinh và 3 người bị thương. Trong suốt năm 1965 đến năm 1967, Mỹ đánh bom ác liệt để “Miền Bắc Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá”. Thực hiện khẩu hiệu của ngành với khí thế thi đua sôi nổi: “Tay cuốc, tay súng”, “Giặc phá ta sửa ta đi”, “Giặc phá ta cứ đi”… cán bộ, công nhân ngành giao thông Yên Bái “Dũng cảm, thông minh, sáng tạo”, bám đường, bảo đảm giao thông thông suốt dưới mưa bom bão đạn, góp phần vào chiến thắng của dân tộc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, GTVT được xác định là cơ sở hạ tầng quan trọng để phục vụ và thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời là điều kiện cơ bản thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, từ năm 2006 đến nay, Yên Bái đã huy động nguồn lực rất lớn cho phát triển GTVT trên địa bàn. Tổng giá trị đầu tư từ năm 2006 đến nay là 7.232 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương 1.307 tỷ đồng (18,07%); vốn ngân sách địa phương 2.356 tỷ đồng... Đặc biệt, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đóng góp trên 176 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động, hiến hàng ngàn héc-ta đất ở, đất sản xuất làm đường giao thông nông thôn.

Mạng lưới giao thông nông thôn, đường tới vùng sâu, vùng xa có những bước phát triển mạnh mẽ. Bằng nhiều nguồn vốn các chương trình mục tiêu do Trung ương hỗ trợ, sự nỗ lực đóng góp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và nguồn vốn ngân sách Nhà nước tập trung của tỉnh với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã mở mới 5.025km đường ô tô và đường thôn bản, kiên cố hóa 994,9km, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Yên Bái hoàn thành vượt chỉ tiêu Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015, mở mới gần 1.000km đường giao thông, kiên cố hóa gần 500km đường bê tông; đầu tư bảo đảm 100% các xã có đường ô tô đi lại 4 mùa. Công tác an toàn giao thông trong những năm gần đây cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Với nhiều giải pháp thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt của các cấp, các ngành như: công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ; xóa bỏ các “điểm đen”, kiểm soát chặt chẽ phương tiện quá khổ, quá tải; tăng cường công tác giám sát chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe…, tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.

Đứng trước những đòi hỏi trước mắt cũng như lâu dài, ngành GTVT Yên Bái xác định, cần phải có tư duy, nhận thức mới, cố gắng phấn đấu vươn lên về mọi mặt. Trước mắt là quan tâm đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành có hiệu quả; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương quản lý, xây dựng, điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT trên địa bàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

 Anh Dũng

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại phường Cam Đường

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại phường Cam Đường

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng 19/7, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại phường Cam Đường. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh làm việc với Đảng ủy các xã Bảo Thắng, Xuân Quang, Phong Hải, Gia Phú và Tằng Loỏng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh làm việc với Đảng ủy các xã Bảo Thắng, Xuân Quang, Phong Hải, Gia Phú và Tằng Loỏng

Chiều 18/7, tại xã Bảo Thắng, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác của tỉnh có buổi làm việc với Đảng ủy các xã: Bảo Thắng, Xuân Quang, Phong Hải, Gia Phú và Tằng Loỏng nhằm nắm bắt tình hình triển khai tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Trung đoàn 254 học và làm theo Bác

Trung đoàn 254 học và làm theo Bác

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nỗ lực thi đua học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Khu di tích Thành cổ Quảng Trị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Khu di tích Thành cổ Quảng Trị

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, sáng 18/7, Đoàn đại biểu thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai do đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Khu di tích Thành cổ Quảng Trị, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 18/7, Đoàn đại biểu của tỉnh Lào Cai do đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ tại Cao điểm 468 tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 17/7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 111/CĐ-TTg về tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

fb yt zl tw