Triển lãm các hiện vật lịch sử về Chiến thắng vĩ đại 30-4

Nằm trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn của khách tham quan trong và ngoài nước, không chỉ vì ở đó có Cột cờ Hà Nội mà bởi nơi đây chính là nơi lưu giữ, trưng bày hàng vạn tư liệu, hiện vật minh chứng cho lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, đến với Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam cùng với các chuyên đề về lịch sử dựng nước, giữ nước, về các giai đoạn kháng chiến trường kỳ của dân tộc... khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước.

Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thắng lợi của chiến dịch tạo điều kiện cho Quân khu 8, Quân khu 9 tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn Quân đoàn 4 và Quân khu 4 của địch, giải phóng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu của Chiến dịch Hồ Chí Minh, thêm một lần tái hiện truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà đỉnh cao là cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh hiện vật về chiến thắng 30-4-1975 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước.
 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
 Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975.
 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975.
 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975.

 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975.
 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975.

 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh.
 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975.
 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975.
 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
 Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975.
 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
 Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975.
 Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975.
Khu vực triển lãm, trưng bày các hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975, đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn, tháng 4-1975. Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chỉ đạo chiến dịch tháng 4-1975. Đài bán dẫn mà Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Trà và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch, nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh lúc 11 giờ 30, ngày 30-4-1975. Ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (sau là Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), sử dụng trong chiến dịch tháng 4 năm 1975. Mũ tai bèo của Đại úy Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (nay là Thiếu tướng), dùng trong trận đánh Trường Bộ binh của ngụy tại căn cứ Nước Trong ngày 28-4-1975. Mũ cứng của đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đội trưa ngày 30-4-1975 cùng đồng đội bắt nội các chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Súng B40 của đồng chí Lê Văn Tuấn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 64, Sư đoàn bộ binh 320 dùng diệt 5 xe M113 ở cầu Bông Hóc Môn (Sài Gòn), ngày 29-4-1975. Súng B41 của hạ sĩ Đinh Văn Vĩ, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, tiêu diệt 6 mục tiêu của địch ở Phú Lợi, ngày 30-4-1975. Bức điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi Bộ Tư lệnh 559... “Mệnh lệnh: 1 thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” ngày 7-4 năm 1975. Máy Vô tuyến điện PRC25, chiến lợi phẩm của Quân đoàn 4 thu của địch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau đó Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 341 sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-4-1975. Chiếc Bi đông của đồng chí Nguyễn An, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 304, sử dụng chỉ huy sư đoàn đánh chiếm căn cứ Nước Trong, từ ngày 26 đến 28-4 năm 1975. Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
 Xe Zeep số 15770 của Lữ đoàn Dù ngụy Sài Gòn do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu tại sân bay Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 cùng đồng đội đã sử dụng chiếc xe này tiến vào dịnh Độc Lập trưa ngày 30-4 và đưa Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

(Theo QĐND)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội: Nghị viện các nước cần tăng cường đối thoại và xây dựng lòng tin

Chủ tịch Quốc hội: Nghị viện các nước cần tăng cường đối thoại và xây dựng lòng tin

Phát biểu tại Phiên thảo luận chung của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 vào chiều 29/7 (theo giờ địa phương), tại Geneva, Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Nghị viện các nước cần tăng cường đối thoại và xây dựng lòng tin “Đối thoại thay cho đối đầu”.

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã ký ban hành Hướng dẫn số 03/HD-MTTW-BТТ về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - VIMICO

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - VIMICO

Chiều 29/7, tại xã Bát Xát, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - VIMICO (Tổng Công ty Khoáng sản TKV) về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực khoa học công nghệ và phát triển tri thức.

Hội nghị lấy ý kiến của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Hội nghị lấy ý kiến của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Thực hiện Kế hoạch số 08 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều 29/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học trên địa bàn vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Văn Bàn và Bảo Yên, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 29/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị duyệt văn kiện, chương trình, tài liệu Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của xã Bảo Yên và xã Văn Bàn. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì các hội nghị.

“5 không” để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

“5 không” để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Dự và phát biểu tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức sáng 29/7 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách thực chất với tinh thần “5 không”.

Thường trực Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Cường và Văn Phú

Thường trực Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Cường và Văn Phú

Tối 28/7, tại trụ sở Tỉnh ủy, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp duyệt văn kiện, chương trình, tài liệu Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Cường, Văn Phú, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

fb yt zl tw