Về Đại Lịch anh hùng

YBĐT - Là xã thuộc vùng ngoài của huyện Văn Chấn, Đại Lịch có truyền thống yêu nước, đoàn kết, chiến đấu kiên cường, dũng cảm chống giặc ngoại xâm. Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Đại Lịch đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của quê hương đất nước.

Kiên cường trong kháng chiến

Đại Lịch có vị trí chiến lược quan trọng. “Tiến có thế công, lùi có thế thủ” nên trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nơi đây được chọn làm căn cứ kháng chiến của huyện Văn Chấn và được chọn làm thí điểm xây dựng căn cứ du kích. Từ đó, Đại Lịch trở thành điểm xuất phát của các mũi xung kích, là nơi hậu cần tiếp tế cho lực lượng hoạt động trong vùng địch tạm chiếm, là nơi đón tiếp, trung chuyển thương bệnh binh… Khẩn trương thành lập lực lượng du kích, sắm thêm vũ khí, tập luyện quân sự sẵn sàng chiến đấu với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đánh giặc giữ làng, quyết bảo vệ căn cứ kháng chiến.

Ông Hà Văn Tích - đội viên Đội du kích thiếu niên Đại Lịch nhớ lại: “Mở đầu cho thời kỳ đánh giặc là trận phục kích đánh địch ở khe Nước Mát (Điều Cuồng) ngày 15/11/1947. Trận này để lại tiếng vang lớn, khích lệ tinh thần của du kích. Đây là trận mở đầu của chiến tranh du kích ở địa phương mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trong chiến tranh nhân dân. Hưởng ứng phong trào toàn dân đánh giặc của Chi bộ Đảng và Ủy ban Kháng chiến phát động, người dân trong xã đã sử dụng súng kíp, nỏ, giáo, làm bàn chông, hố chông, bẫy đá cùng Đội du kích đánh giặc”.

Cùng ôn lại những năm tháng gian khổ, hào hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông Hoàng Đình Tỵ - đội viên Đội du kích thiếu niên Đại Lịch cho biết: “Nói đến chiến công của quân và dân Đại Lịch trong thời kỳ này không thể không nhắc đến trận đèo Din và tấm gương hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sỹ Hoàng Văn Thọ. Do đèo Din có địa hình hiểm trở, núi cao, vực sâu và có con đường độc đạo nên trận địa có thế chiến thuật thuận lợi cho ta và rất khó khăn cho địch. Trận này, ta tiêu diệt 2 tên Pháp, 5 lính ngụy và làm 11 tên bị thương, thu 3 khẩu súng. Trong trận này, gương chiến đấu anh dũng của liệt sỹ thiếu niên Hoàng Văn Thọ - chiến sỹ du kích đầu tiên của Đại Lịch hy sinh càng làm cho tinh thần của lực lượng du kích và nhân dân địa phương thêm quyết tâm đánh giặc giữ làng, bảo vệ quê hương…”.

Cùng với trận đèo Din, trận Gốc Lai (Đồng Mè), trận Lũng Bũm, đèo Đát (thôn Lường), trận Khe Căng, Khe Sén ở thôn Bằng Là… đã làm âm mưu của địch bị thất bại nặng nề. Trong thời gian này, ngoài nhiệm vụ chống địch càn quyét, bảo vệ quê hương, du kích Đại Lịch còn phối hợp với các đơn vị bộ đội và du kích các xã bạn phục kích đánh địch ở làng Mỵ, Đồng Bồ, Ca Vịnh, đồn Vần - Dọc…; bảo vệ thành công khu căn cứ kháng chiến, làm điểm tập kết các lực lượng, từ đó tỏa đi khắp nơi giải phóng Nghĩa Lộ và vùng Tây Bắc.

Tính từ tháng 10/1947 đến tháng 5/1950, du kích Đại Lịch đã tổ chức đánh 29 trận, tiêu diệt 5 lính Pháp, 25 lính ngụy, làm bị thương 40 tên địch, thu 6 súng trường, 2 súng máy và nhiều đạn dược. Trong kháng chiến đã có nhiều tấm gương anh dũng hy sinh, như: Hoàng Văn Vinh, Hoàng Văn Quan, Hoàng Văn Thọ… Những tấm gương thiếu niên gan dạ, như: Hà Văn Bảo, Hà Văn Nhàn, Hoàng Văn Quân, Đào Văn Mạc…

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Đại Lịch một lần nữa phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của mình. Bên cạnh nỗ lực khôi phục kinh tế, xây dựng lại quê hương, Đại Lịch đã xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ mạnh để chống trả cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ. Với 312 người, lực lượng dân quân tự vệ của xã được chia thành 4 trung đội ở 4 khu vực: Khe Mơ, Kiến Lịch 3; Lường Kè, Kiến Lịch 2; Bằng Là, Kiến Lịch và ở Đồng Mè, Khe Liền, Thanh Tú. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại Lịch đã đóng góp trên 200 tấn lương thực và hàng trăm tấn thực phẩm cho Nhà nước. Các phong trào của thanh niên, phụ nữ, phong trào quyết thắng của dân quân tự vệ được đẩy mạnh.

Trong 2 cuộc kháng chiến, lực lượng vũ trang Đại Lịch có 17 năm liền được tỉnh công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích xây dựng lực lượng trưởng thành lớn mạnh, lao động sản xuất và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; toàn xã có trên 400 cá nhân được Nhà nước trao tặng huân, huy chương các loại… Xã được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý “Xã Anh hùng Lực lượng vũ trang”.

Nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Hoàng Hữu Khanh - Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch cho biết: “Phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống của quê hương anh hùng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, Đại Lịch đoàn kết một lòng xây dựng quê hương anh hùng ngày càng giàu đẹp. Phát huy tiềm năng lớn về đất đai, về lao động lại được sự quan tâm sát sao của các cấp ủy Đảng, nhiều năm qua, Đại Lịch đã triển khai thực hiện có kết quả cao những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã xuống còn 8,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 15 triệu đồng/năm...”.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm và có bước phát triển. Xã duy trì sản xuất 217 ha lúa 2 vụ với việc đưa vào thâm canh các giống lúa lai, lúa thuần. Hiện tổng sản lượng lương thực của Đại Lịch đạt trên 3.500 tấn/năm, bình quân lương thực đạt 730kg/người/năm. Toàn xã đã có 40 ha cây ăn quả, chủ yếu là cam, quýt, vải thiều, duy trì 375 ha chè kinh doanh…

Phát huy nội lực trong dân phục vụ nâng cấp kết cấu hạ tầng, thời gian qua, Đại Lịch đã huy động trên 10 ngàn ngày công, trên 47 ngàn mét vuông đất và trên 6 tỷ đồng để tu sửa, mở mới, cứng hóa các tuyến đường trong thôn. Điển hình là thôn Khe Lày, Thanh Tú, Khe Liền, Khe Mơ…

Đứng trên khu vực từng diễn ra trận đánh Gốc Lai (Đồng Mè) thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông Hoàng Đình Kiểu - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đồng Mè cho biết: “Hôm nay, trong thời kỳ đổi mới, người dân xã Đại Lịch nói chung và thôn Đồng Mè nói riêng ra sức thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xứng đáng với truyền thống, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước...”.

Mô hình trồng cam sành cho thu nhập cao của gia đình anh Trần Văn Phùng ở thôn 10. (Ảnh: Ngọc Đồng)

Ở Đại Lịch đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, như hộ gia đình anh Hoàng Tiến Công ở thôn 4, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng từ chế biến gỗ rừng trồng; gia đình anh Trần Văn Phùng ở thôn 10 với mô hình trồng cam sành cho thu nhập 100 triệu đồng/năm… và đến cuối năm nay xã sẽ hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với quan tâm phát triển kinh tế, các vấn đề xã hội cũng được Đại Lịch quan tâm. Hiện Đại Lịch đã huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, duy trì chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được người dân tích cực hưởng ứng với 100% thôn, bản xây dựng quy ước, hương ước; 11/15 thôn, bản được huyện công nhận đạt chuẩn văn hóa; hàng năm có trên 85% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa…

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, để xây dựng quê hương Đại Lịch trở thành một xã vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, xã đã xác định trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân trong xã tranh thủ mọi thuận lợi, khắc phục những khó khăn, khai thác có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh, tập trung đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh; huy động và thu hút các nguồn lực để Đại Lịch phát triển bền vững, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của huyện; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với truyền thống của quê hương Đại Lịch anh hùng.

Thành Trung

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tạo đột phá để Bát Xát phát triển nhanh, bền vững

Tạo đột phá để Bát Xát phát triển nhanh, bền vững

NGUYỄN TRUNG TRIỀU
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Xát

ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 1673/NQ-UBTVQH15 NGÀY 16/6/2025 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, TRÊN CƠ SỞ HỢP NHẤT CÁC XÃ: QUANG KIM, PHÌN NGAN, BẢN QUA, BẢN VƯỢC VÀ THỊ TRẤN BÁT XÁT, XÃ BÁT XÁT CÓ DIỆN TÍCH 189,98 KM2, DÂN SỐ 26.838 NGƯỜI. VIỆC THÀNH LẬP XÃ BÁT XÁT MỞ RA KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI CÓ QUY MÔ RỘNG HƠN, NĂNG LỰC CẠNH TRANH CAO VÀ KHẢ NĂNG LIÊN KẾT VÙNG MẠNH MẼ.

Xây dựng xã Văn Chấn phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giàu bản sắc

Xây dựng xã Văn Chấn phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giàu bản sắc

Trong 2 ngày (10 - 11/8), Đảng bộ xã Văn Chấn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Lý Bình Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng 188 đại biểu đại diện cho trên 1.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đội hình nghi lễ diễu binh, diễu hành trên biển của Hải quân đảm bảo trang nghiêm

Đội hình nghi lễ diễu binh, diễu hành trên biển của Hải quân đảm bảo trang nghiêm

Ngày 11/8, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân, do Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành của Quân chủng Hải quân chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng xã Bảo Ái phát triển xanh - hài hòa - hạnh phúc

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Bảo Ái lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng xã Bảo Ái phát triển xanh - hài hòa - hạnh phúc

Trong hai ngày (10 - 11/8), Đảng bộ xã Bảo Ái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của xã sau khi sáp nhập từ bốn xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Cảm Ân và Mông Sơn.

Hội tụ tinh hoa, mang tầm quốc tế

Hội tụ tinh hoa, mang tầm quốc tế

Sa Pa - tên gọi đã khắc sâu trong tâm khảm bao thế hệ, gắn liền với chiều dài lịch sử, văn hóa và quá trình hình thành, phát triển của tỉnh Lào Cai. Từ dấu ấn của địa danh nổi tiếng ở Tây Bắc, tên gọi Sa Pa được tiếp nối trong diện mạo mới là phường Sa Pa, thuộc tỉnh Lào Cai, được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 6 phường: Sa Pa, Hàm Rồng, Ô Quý Hồ, Sa Pả, Phan Si Păng và Cầu Mây.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Sáng 11/8, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc (từ ngày 10-13/8) theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan.

"Đất thép" vươn mình

"Đất thép" vươn mình

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Pha Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đánh dấu cột mốc lịch sử đối với vùng đất biên giới giàu truyền thống cách mạng. Trong giai đoạn mới, với khát vọng vươn lên, Pha Long không chỉ đặt mục tiêu thoát nghèo bền vững mà còn hướng đến phát triển toàn diện, xứng đáng với danh xưng vùng “đất thép” của tỉnh Lào Cai.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) ngày 10/8, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.

fb yt zl tw