Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng thăm và làm việc tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/11/2016 | 6:13:50 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 7/11, đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái để nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã báo cáo khái quát về công tác xây dựng Đảng, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua.

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc; 580 tổ chức cơ sở Đảng; 3.290 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số trên 50.700 đảng viên; 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ, không có chi bộ sinh hoạt ghép.

Trong 10 tháng qua, toàn Đảng bộ đã chủ động, tích cực cụ thể hóa nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn địa phương. Cụ thể, đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh; tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh đã rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, huyện; điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng.

Lĩnh vực phát triển kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng GRDP năm 2016 ước đạt 7,3%, tăng 0,1% so với năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30 triệu đồng, tăng 25% so với năm 2015; thu ngân sách đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước.

Tỉnh cũng đã tích cực thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, trọng tâm là xây dựng, ban hành cơ chế lãnh đạo, quản lý, phân cấp mạnh cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong quản lý đầu tư, đất đai, thu ngân sách; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; tích cực cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công chức, ý thức thực thi công vụ.

Việc cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến thực hiện các dự án trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ… với tổng số vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Hoạt động đối ngoại và phát triển kinh tế đối ngoại sôi động và đạt hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Tỉnh đã duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo.

Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững; tỷ lệ giảm nghèo năm 2016 đạt trên 4%/năm, riêng 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải đạt trên 6,5%/năm. Knh tế - xã hội vùng cao có nhiều khởi sắc. Công tác an ninh, quốc phòng được đảm bảo…

Tại Hội nghị, đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đã tìm hiểu thêm một số nội dung ở lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là việc thực hiện 8 đề án gắn với 7 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh trong Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái.

Đoàn cũng đề nghị làm rõ về vấn đề an ninh trong công nghiệp khai khoáng; vấn đề an ninh trật tự vùng dân tộc, tôn giáo; vấn đề xây dựng Đảng liên quan đến việc xây dựng các quy chế phối hợp đối với việc kiểm tra, giám sát; việc triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn nhân sự; tư tưởng của cán bộ, viên chức trong thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ chính sách theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; cơ cấu thu ngân sách của tỉnh Yên Bái; vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tác động của các hiệp định thương mại tự do đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái…

Đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, để kinh tế của Yên Bái bắt kịp với tốc độ phát triển chung, tỉnh cần tiếp tục tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế; thay đổi phương thức sản xuất trong nông nghiệp, mạnh dạn mở rộng phát triển các hình thức liên doanh, liên kết, mời gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tạo ra cơ chế, điều kiện cho các sản phẩm chủ lực để các sản phẩm này trở thành sản phẩm hàng hóa lớn với công nghệ cao; tìm tòi các biện pháp tạo ra đột phá trong sản xuất nông nghiệp để có thể xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp đi các thị trường trong và ngoài nước; công khai, minh bạch và có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp trong tỉnh để đảm bảo phát triển kinh tế.

Đồng chí cũng cho rằng tỉnh cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quy hoạch phát triển không gian đô thị thành phố Yên Bái để tạo “cú hích” cho tỉnh phát triển trong tương lai; chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ.

Đức Toàn

 

 

Các tin khác
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đón Tổng thống Ireland và phu nhân.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins và phu nhân Sabina Higgins thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 5-14/11.

"Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế" - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định như vậy về ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Ảnh minh họa.

Theo chương trình, ngày 7/11, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe báo cáo và thảo luận về một số dự án luật và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Lê nin - vị lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga.

YBĐT - Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917, có ý nghĩa lịch sử trọng đại không những với nước Nga mà còn đối với thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục