Kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác hữu nghị Yên Bái- Viêng Chăn (2008-2018)

Yên Bái - Viêng Chăn thắm tình hữu nghị

YBĐT -  Qua 10 năm, các hoạt động hợp tác hai tỉnh Yên Bái – Viêng Chăn đã để lại những dấu ấn quan trọng, thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai địa phương.
Trong khuôn khổ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào, từ năm 2008 đến nay, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Yên Bái và Viêng Chăn ngày càng được củng cố và phát triển trên một số lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
Nhìn lại 10 năm hợp tác, hai tỉnh Yên Bái – Viêng Chăn đã để lại những dấu ấn quan trọng thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh.
Để góp phần vun chung tay vun đắp tình đoàn kết, tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, trong 10 năm qua, tỉnh Yên Bái đã không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Viêng Chăn để cùng nhau trao đổi, hợp tác giúp đỡ nhau cùng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng đồng chí  Vi Đông Xay Nhạ Sỏn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn sang thăm và dự Lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh tại Yên Bái.  
Kể từ đó đến nay, hai tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi với hơn 40 lượt trao đổi đoàn, gồm 12 đoàn lãnh đạo cấp cao, sang thăm và làm việc tại hai tỉnh trên một số  lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh. 
Thông qua đó đã giúp hai tỉnh tăng cường mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai địa phương; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, đặc biệt trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghệ thông tin,... Qua đó tăng cường năng lực, kỹ năng cho cán bộ làm công tác chuyên môn của hai bên.
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cắt băng khánh thành công trình Trường Nội trú Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn do tỉnh Yên Bái tài trợ.
Qua 10 năm hợp tác hữu nghị, hai tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực; trong đó phải kể đến lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. 
Để giúp tỉnh Viêng Chăn và các tỉnh khác của Lào có nguồn nhân lực tốt phục vụ sự phát triển sau khi trở về nước, tỉnh Yên Bái đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để những lưu học sinh của hai tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly sang học tập tại các trường cao đẳng của tỉnh Yên Bái. Những bạn lưu học sinh đều cảm thấy ấm lòng khi được tạo mọi điều kiện để sinh hoạt, học tập. Hơn 10 năm qua, các trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh đã tiếp nhận và đào tạo hàng trăm lưu học sinh Lào, trong đó có gần 150 lưu học sinh của tỉnh Viêng Chăn.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ cho các lưu học sinh Lào (ảnh); tổ chức gặp mặt các lưu học sinh, sinh viên Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào đã góp phần động viên các em yên tâm học tập khi xa nhà, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, gắn kết và giao thoa hai nền văn hóa Việt Nam - Lào.
Hợp tác trong lĩnh vực y tế, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và hỗ trợ đội ngũ bác sỹ của tỉnh Viêng Chăn sang trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời tổ chức các đoàn cán bộ ngành y tế sang thăm và làm việc tại Viêng Chăn để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; kinh nghiệm về phòng, chống và giám sát dịch bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân... 
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham nơi ở của các học sinh Trường Nội trú Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Yên Bái đã cử chuyên gia sang tỉnh Viêng Chăn hỗ trợ về kỹ thuật nông nghiệp; đồng thời tiếp nhận cán bộ ngành nông nghiệp tỉnh Viêng Chăn sang học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi, trồng trọt tại tỉnh Yên Bái.
Cùng với đó, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ tỉnh Viêng Chăn trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin; triển khai xây dựng dự án cung cấp nước sạch; xây dựng công trình nhà ở cho giáo viên, trao tặng máy vi tính, các trang thiết bị y tế và xây dựng phòng khám và điều trị ban đầu cho các em học sinh; hỗ trợ xây dựng phòng thí nghiệm hóa sinh, vật lý cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Văng Viêng trị giá trên 7,5 tỷ đồng...
Đặc biệt, đầu tháng 7 năm 2018, đoàn đại cấp cao biểu tỉnh Yên Bái, do Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy làm trưởng đoàn, đã sang thăm và dự lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh. Hai bên đã ký kết nhiều nội dung hợp tác, trong đó có những nội dung hợp tác mới, như: chia sẻ kinh nghiệm triển khai việc xúc tiến đầu tư, kêu gọi thu hút đầu tư; hỗ trợ thực hiện các tài liệu, nội dung về quảng cáo, quảng bá tiềm năng thế mạnh và mời gọi đầu tư.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy ký kết thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn trong chuyến thăm và làm việc đầu tháng 7/2018. 
10 năm không phải chặng đường quá dài nhưng đã thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, hợp tác mà hai bên đã dày công vun đắp mang lại ý nghĩa rất quan trọng trong mối quan hệ giữa hai địa phương. Dấu mốc này tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới, thực sự trở thành hình mẫu tiêu biểu của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện trong thời đại hội nhập, phát triển ngày nay. 
Yên Bái - Viêng Chăn sẽ cùng nhau vun đắp tình hữu nghị để mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Đức Toàn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Thực hiện Chương trình công tác, sáng nay - 9/7, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhằm nắm bắt tình hình tổ chức, vận hành bộ máy, kết quả thực hiện nhiệm vụ sau hợp nhất và định hướng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Việt Nam thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện về quyền con người trong ASEAN

Việt Nam thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện về quyền con người trong ASEAN

Ngày 8/7, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 đã khởi động với hai hoạt động quan trọng là Đối thoại với Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) và Hội nghị Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Bình về tổ chức đại hội điểm cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Bình về tổ chức đại hội điểm cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 8/7, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Bình về một số nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đại hội điểm cấp xã của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang làm việc với Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang làm việc với Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy

Thực hiện Chương trình công tác, chiều 8/7, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhằm nắm tình hình tổ chức, vận hành bộ máy, kết quả thực hiện nhiệm vụ sau hợp nhất và định hướng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chuyến công tác của Thủ tướng làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác, bạn bè truyền thống

Chuyến công tác của Thủ tướng làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác, bạn bè truyền thống

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng có cuộc trả lời phỏng vấn về những kết quả đạt được trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng 2025 và tiến hành hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil từ ngày 4-8/7.

fb yt zl tw