Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị COP26

Chiều 1-11 (giờ Vương quốc Anh), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26). Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.
Thưa ngài Chủ tịch,
Thưa quý vị,
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Chính phủ Anh trong việc đăng cai tổ chức Hội nghị COP26 - hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tương lai Trái đất, ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.
Thưa quý vị,
Biến đổi khí hậu đã thực sự trở thành thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Các hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng nước biển dâng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, đến sự phát triển bền vững, thậm chí đe dọa sự tồn vong của nhiều quốc gia và cộng đồng dân cư của chúng ta. Lời cảnh báo này của tự nhiên buộc chúng ta phải hành động mạnh mẽ, có trách nhiệm và không chậm trễ trên phạm vi toàn cầu. Đây là vấn đề toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu, đây là vấn đề ảnh hưởng đến mọi người dân nên phải có cách tiếp cận toàn dân.
Vì vậy, tôi đề nghị:
Thứ nhất, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và mọi người dân.
Khoa học công nghệ phải đi trước để dẫn dắt và nguồn lực tài chính phải là đòn bẩy, thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát triển hướng tới kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững, bao trùm và nhân văn. Mọi hành động phải dựa vào tự nhiên và lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và động lực phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thứ hai, tất cả các quốc gia cần cam kết mạnh mẽ hơn nữa về giảm phát thải khí nhà kính trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có khác biệt, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh và năng lực của từng quốc gia. Nhân đây, tôi kêu gọi phải có công bằng, công lý về biến đổi khí hậu. Đây là đòi hỏi tất yếu để cùng nhau kiềm chế mức tăng nhiệt độ của Trái đất. Về phần mình, mặc dù là nước đang phát triển mới chỉ bắt đầu tiến trình công nghiệp hóa trong hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam là một nước có lợi thế về năng lượng tái tạo, sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng "0” vào năm 2050.
Thứ ba, tài chính khí hậu, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực đóng vai trò rất quan trọng để thực hiện thành công Thỏa thuận Paris. Các quốc gia phát triển đã phát thải nhiều trong quá khứ để đạt được sự thịnh vượng kinh tế ngày nay cần thực hiện đầy đủ các cam kết tài chính đã có, đồng thời khẩn trương đề ra mục tiêu tài chính tham vọng hơn nữa cho giai đoạn sau 2025.
Thưa quý vị,
Là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu, Việt Nam đang hết sức nỗ lực để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa phát triển kinh tế để vươn lên, bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi người dân, đồng thời đóng góp có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế. Chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong các chương trình, dự án đầu tư và phát triển bền vững.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, từng nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”. Để chiến thắng trong cuộc chiến toàn cầu với biến đổi khí hậu, đoàn kết toàn cầu là cách thức duy nhất, chúng ta cùng bàn, cùng làm và cùng chiến thắng: Bắt đầu từ ý chí, nhận thức và giải pháp, tổ chức thực hiện cho đến đảm bảo nguồn lực. Những cam kết và hành động mang tính lịch sử của tất cả chúng ta hôm nay sẽ giúp để lại một hành tinh xanh, một không gian sinh tồn bền vững và hạnh phúc cho tất cả các thế hệ mai sau.
Xin trân trọng cảm ơn.
(Theo HNMO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tổ công tác số 5 duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã Lùng Phình, Tả Củ Tỷ, Bản Liền, Cốc Lầu, Bảo Nhai

Tổ công tác số 5 duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã Lùng Phình, Tả Củ Tỷ, Bản Liền, Cốc Lầu, Bảo Nhai

Sáng 1/8, tại Phòng họp Ban Chấp hành, Nhà văn hóa các Dân tộc xã Bắc Hà, Tổ công tác số 5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với các xã Lùng Phình, Tả Củ Tỷ, Bản Liền, Cốc Lầu, Bảo Nhai để duyệt văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Tổ công tác số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã Bản Lầu, Pha Long, Cao Sơn

Tổ công tác số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã Bản Lầu, Pha Long, Cao Sơn

Dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã Bản Lầu, Pha Long và Cao Sơn đã được tổ chức sáng 1/8.

Thắp sáng niềm tin, soi đường lý tưởng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Ngành Tuyên giáo và Dân vận Lào Cai: Thắp sáng niềm tin, soi đường lý tưởng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong hành trình 95 năm đồng hành với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc (1/8/1930 - 1/8/2025), công tác Tuyên giáo của Đảng, nay là công tác Tuyên giáo và Dân vận đã khẳng định vai trò là “mạch nguồn tư tưởng”, là lực lượng đi trước mở đường trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng.

Để công tác tuyên giáo - dân vận "chạm" đến trái tim mỗi người

Để công tác tuyên giáo - dân vận "chạm" đến trái tim mỗi người

Trong suốt chặng đường 95 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đảm bảo tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đảm bảo tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đó là chỉ đạo của đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), diễn ra chiều 31/7.

Công tác tuyên giáo, dân vận trong bối cảnh, cục diện thế giới hiện nay

Công tác tuyên giáo, dân vận trong bối cảnh, cục diện thế giới hiện nay

Từ những thành công và hạn chế bước đầu trong ứng dụng công nghệ số, cần rút kinh nghiệm sâu sắc, nghiêm túc gắn chặt với quán triệt Nghị quyết 57 của Bộ chính trị, tập trung xây dựng hoàn thiện kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số đồng bộ, thông suốt hiệu quả trong toàn bộ hệ thống công tác tư tưởng – tuyên giáo dân vận trong toàn quốc.

Khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

Khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng cần xác định phòng, chống mua bán người là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm và được kết hợp với việc thực hiện các chương trình khác về phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng Bảo Yên trở thành xã phát triển của tỉnh

Xây dựng Bảo Yên trở thành xã phát triển của tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bảo Yên diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử; cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế được nâng lên tầm cao mới. Với phương châm “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - hành động - phát triển”, Đại hội thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 trở thành xã phát triển của tỉnh Lào Cai, cùng cả nước thực hiện mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tri ân và trân trọng lịch sử là nền tảng vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tri ân và trân trọng lịch sử là nền tảng vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thường trực Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ phường Âu Lâu và xã Trấn Yên

Thường trực Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ phường Âu Lâu và xã Trấn Yên

Ngày 31/7, tại trụ sở Tỉnh ủy, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp duyệt văn kiện, chương trình, tài liệu Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Âu Lâu và xã Trấn Yên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

fb yt zl tw