Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tại gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Yên Bái năm 2023

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/6/2023 | 6:51:18 PM

YênBái - Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và trao Giải Báo chí tỉnh Yên Bái năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã có bài phát biểu chia sẻ thân tình với đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!


Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy!
Thưa các quý vị đại biểu, khách quý!
Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 78 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, tỉnh Yên Bái trang trọng tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh và trao Giải Báo chí hằng năm. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu, khách quý; các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương tại địa phương và đội ngũ những người làm báo lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành và chúc mừng tốt đẹp nhất !

Thưa các đồng chí!

Năm nay, với đội ngũ những người làm báo Yên Bái, kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng: Tỉnh ta đang tiến hành kiểm điểm nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là dịp để chúng ta đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc những đóng góp của báo chí trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhìn lại nửa nhiệm kỳ đã qua, có thể nhận thấy rất rõ, hoạt động báo chí, tuyên truyền của tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh - với những kết quả mang đậm dấu ấn, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng và người làm báo cách mạng trong giai đoạn hiện nay. 

Những kết quả và dấu ấn đó đã được thể hiện khá đầy đủ, rõ nét qua phóng sự chúng ta vừa xem, song tôi cho rằng, các đồng chí vẫn còn khiêm tốn khi nói về mình, về những việc báo chí đã làm, đã đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.


Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Với tư cách người đứng đầu chính quyền địa phương và với tình cảm cá nhân, tôi xin chia sẻ, trao đổi với một số vấn đề tôi tâm đắc cũng như những mong muốn gửi gắm đối với hoạt động báo chí cũng như đội ngũ những người làm báo.

Trước hết, phải khẳng định rằng, thời gian qua, các cơ quan báo chí không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và là một trong những lực lượng quan trọng, xung kích, đi đầu tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đi vào cuộc sống. Các cơ quan báo chí đã tạo nên một dòng chảy thông tin chính thống, hiệu quả, với những dấu ấn rất rõ nét, đáng tự hào và khá ấn tượng. 

Đó là, báo chí đã tích cực, chủ động tuyên truyền việc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề, các đề án, chính sách, kế hoạch của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. 

Đó là những dấu ấn nổi bật không thể nào quên của báo chí trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. 

Đó là sự tích cực, chủ động, kịp thời phản ánh một cách khá toàn diện, sâu sắc, lan tỏa mạnh mẽ sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các địa phương, sự ủng hộ, đồng hành, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. 

Đó là sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí của trung ương, địa phương tuyên truyền cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa, quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với Yên Bái, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và du khách. 

Ngoài ra, phải kể đến những nội dung, chủ đề, đề tài phong phú, sinh động, phản ảnh toàn diện những kết quả, thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội; những cách làm mới, cách làm hay, sáng tạo, sự đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 

Hai là, chúng ta đều biết, báo chí là một ngành đặc thù, nghề báo mang tính đặc thù riêng biệt và người làm báo hội tụ rất nhiều yếu tố mà những người làm ở nhiều ngành, nghề khác không có được. Đó là sự đam mê, sáng tạo, tâm huyết, nhạy bén, dũng cảm, dấn thân, tìm tòi, phát hiện; là kiến thức sâu rộng, phong phú; là kỹ năng giao tiếp, năng khiếu về ngôn ngữ...

Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, bất cứ nhiệm vụ, hoàn cảnh nào, các thế hệ người làm báo Yên Bái luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn bám sát cơ sở, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh và những vấn đề dư luận quan tâm. Vì vậy, tôi luôn trân trọng ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả của hầu hết những người làm báo trên địa bàn tỉnh. 


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Những năm gần đây, các cơ quan báo chí đã có nhiều đổi mới, tiếp cận công nghệ hiện đại, từng bước chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền. Các cơ quan báo chí đã đưa thông tin báo chí lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông khác nhau nhằm tăng khả năng tương tác với độc giả. Lượng thông tin đăng tải trên phương tiện truyền thông mới đa dạng, phản ánh nhiều chiều thu hút lượng lớn người truy cập. 

Bên cạnh đó, cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn luôn đồng hành, ủng hộ; trung tâm truyền thông, văn hóa tại các địa phương; các trang tin điện tử của các sở, ban, ngành... đã đóng góp tích cực vào hoạt động thông tin tuyên truyền là kênh thông tin quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Yên Bái đến với bạn đọc trong nước và quốc tế. 

Nhân buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn và những người làm báo trong tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng các tác giả/tác phẩm đạt Giải Báo chí Yên Bái năm 2023. Đặc biệt chúc mừng nhóm tác giả của Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh đã vinh dự đoạt Giải B, Giải Báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022.

Thưa toàn thể các đồng chí. 

Để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, trong thời gian tới, tôi đề nghị:

Một là, đối với các cơ quan báo chí của tỉnh:

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, đổi mới hơn nữa nội dung, phương pháp tuyên truyền, thực sự phát huy vai trò là cơ quan truyền thông, cầu nối, định hướng thông tin, dư luận để đưa nghị quyết, chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh tới nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Tích cực tuyên truyền, phản ánh đậm nét về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tình hình, kết quả và những vấn đề đặt ra trong thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các chính sách riêng, đặc thù của tỉnh; quảng bá, giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đất và người Yên Bái; phát hiện, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả. Bên cạnh đó, thông tin kịp thời các hiện tượng, vấn đề mang tính tiêu cực, được dư luận quan tâm từ đó, lan tỏa mạnh mẽ những thông tin tích cực, đẩy lùi tiêu cực, vì một môi trường thông tin lành mạnh.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, để nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, khuyến khích, động viên người làm báo, người làm công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở, tôi đề nghị Báo Yên Bái, Đài  Phát thành -Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tiếp tục tổ chức các cuộc thi sáng tác, sáng tạo tác phẩm báo chí.

Sử dụng và phát huy vai trò, tính tích cực của đội ngũ thông tín viên, cộng tác viên, nhất là ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương để làm phong phú thêm nội dung và hình thức chuyển tải thông tin trên các loại hình báo chí.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ đã mở ra rất nhiều thời cơ cũng như thách thức đối với tất cả các ngành nghề trong xã hội, trong đó có báo chí. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, lĩnh vực báo chí truyền thông đóng vai trò quan trọng, sẽ phải tiến hành chuyển đổi số theo xu thế phát triển chung; phải có những bước chuyển mình, bứt phá thực sự để phù hợp với yêu cầu của thời đại. 

Ngày 06/5/2023 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 348 phê duyệt Chiến lược "Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Theo đó, chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số...

 Hai là, đối với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh:

Các cơ quan quản lý báo chí của tỉnh cần tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm duyệt đối với các cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả công tác báo chí; chăm lo xây dựng đội ngũ; tiếp tục tổ chức thật tốt giải báo chí của tỉnh hàng năm. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông: (1) Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; (2) Chủ trì nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế xét giải báo chí hằng năm phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tế (chú trọng mở rộng đối tượng tham gia, để Giải thực sự là sân chơi sáng tạo của đội ngũ những người làm báo và đông đảo tác giả...); (3) Chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 1 thế kỷ Báo chí cách mạng Việt Nam vào năm 2025.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kịp thời trao đổi, quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội Nhà báo tỉnh cần bám sát định hướng về công tác tuyên truyền của trung ương, của tỉnh; thường xuyên nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương để trao đổi, học tập kinh nghiệm; đồng thời phối hợp trao đổi, xử lý thông tin, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, khách quan, minh bạch về hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, các sự kiện trong tỉnh đang được dư luận xã hội quan tâm.

Ba là, hơn lúc nào hết, cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo hiện nay cần nỗ lực không ngừng; sẵn sàng đón nhận thách thức, đồng hành cùng xu thế của công cuộc chuyển đổi số để lớn mạnh và trưởng thành , đồng thời vẫn đảm bảo tính tư tưởng, giáo dục, chiến đấu, chân thật và thẩm mỹ của báo chí cách mạng; góp phần xây dựng con người mới, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Luôn học tập, làm theo những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Trước khi đặt bút xuống trang giấy, người viết cần tự mình thật sáng tỏ, ta "Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?”, những người làm báo thường xuyên trau dồi kỹ năng, cập nhật công nghệ, tự làm mới tác phẩm của mình (trong nghề báo thì tác giả và tác phẩm luôn gắn liền với nhau - chất lượng tác phẩm sẽ làm nên "thương hiệu” và giá trị của tác giả). 

Bằng ngòi bút sắc bén, tư duy nhanh nhạy, bản lĩnh chính trị vững vàng, cái tâm trong sáng, mỗi nhà báo, phóng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân; tiếp tục tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng; củng cố, vun đắp thêm bản lĩnh trí tuệ, văn hóa, đạo đức, ý chí khát vọng cống hiến, vươn lên của người Yên Bái; kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị và các thế lực thù địch; ứng xử văn minh trên mạng xã hội; là lực lượng nòng cốt, quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm và dành những tình cảm tốt đẹp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn và đội ngũ những người làm báo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Nhân dịp này, tỉnh Yên Bái trân trọng ghi nhận, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí Trung ương thường trú đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái. Mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí Trung ương tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của tỉnh, cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh đưa những kết quả phát triển kinh tế - xã hội cũng như hình ảnh đất và người Yên Bái đến với độc giả trong và ngoài nước, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách, các nhà đầu tư đến với tỉnh Yên Bái.

Một lần nữa, xin chúc các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh dồi dào sức khoẻ, xứng đáng là những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, cùng chung sức vì mục tiêu xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh, phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

 Xin trân trọng cảm ơn !

Tags phát biểu Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam trao giải Báo chí Yên Bái năm 2023

Các tin khác

Chiều nay – 19/6, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023) và trao Giải Báo chí tỉnh Yên Bái năm 2023.

Đại biểu Đỗ Đức Duy cho rằng các luật khác phải tuân thủ theo Luật Kinh doanh bất động sản thì cần làm rõ ràng, tránh chung chung.

Chiều nay - 19/6, thảo luận ở tổ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Luận đã phát biểu tham gia dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Kết quả biểu quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021.

Với 473/478 ý kiến tán thành, chiếm 95,75% tổng số đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết tán thành quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), chiều 19/6, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên và những người làm báo của Hội Nhà báo tỉnh, Báo Yên Bái, Tạp chí Văn nghệ - Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục