Văn Yên xây dựng 739 mô hình “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/8/2023 | 2:20:35 PM

YênBái - Đến nay trên địa bàn huyện đã xây dựng được 739 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 412 mô hình hiệu quả từ năm 2022 trở về trước, 327 mô hình đăng ký xây dựng mới trong năm 2023.

Thường trực HĐND huyện Văn Yên trao giống cam V2 cho hộ nông dân xã Nà Hẩu.
Thường trực HĐND huyện Văn Yên trao giống cam V2 cho hộ nông dân xã Nà Hẩu.

Triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo”, năm 2023 các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Văn  Yên đã chú trọng việc duy trì, xây dựng và nâng cao chất lượng mô hình "Dân vận khéo", quan tâm xây dựng và phát triển các mô hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đông đồng bào tôn giáo.

Đến nay trên địa bàn huyện đã xây dựng được 739 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 412 mô hình hiệu quả từ năm 2022 trở về trước, 327 mô hình đăng ký xây dựng mới trong năm 2023. Trong đó có 240 mô hình về lĩnh vực phát triển kinh tế, 377 mô hình về lĩnh vực văn hóa - xã hội, 69 mô hình về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 53 mô hình về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

Điển hình trong lĩnh vực kinh tế có mô hình nuôi 18 con trâu, bò của gia đình ông Bùi Văn Dần, thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái; mô hình trồng 400 cây bưởi của gia đình ông Vũ Gia Biên, thôn Phú Lâm, xã Lâm Giang; mô hình trồng rau thủy canh của gia đình ông Hoàng Văn Thưởng, thôn Đoàn Kết, xã Ngòi A; mô hình nuôi ba ba thương phẩm của ông Phạm Thanh Mỹ, xã Đông Cuông… 

Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng chỉ đạo xây mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kết quả phong trào, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu... để phong trào phát triển không chỉ ở bề rộng mà còn đi vào chiều sâu.
 

Thủy Thanh - Khánh Chi

Tags Văn Yên xây dựng mô hình dân vận khéo

Các tin khác
Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 2023 Puan Maharani phát biểu khai mạc.

Ngày 7-8, Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 44 (AIPA-44) đã chính thức khai mạc tại Jakarta (Indonesia) với sự tham dự của 568 đại biểu, trong đó có Chủ tịch Quốc hội của 9 nước thành viên ASEAN, đại diện 17 nước quan sát viên và khách mời, cùng 9 tổ chức quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế, khách du lịch và doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ 2022.

Sáng 7/8, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ tháng 8. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp.

Người chiến sĩ cộng sản phải luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phải có tinh thần cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải luôn luôn đặt lợi ích cách mạng lên trên hết, trước hết như Bác Hồ đã dạy”. Đó là tâm niệm, cũng là “kim chỉ nam” trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và nhiều thành tựu của đồng chí Võ Chí Công - người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7-8-1912 - 7-8-2023): Người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục