Tiếp tục tăng cường cơ chế Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/3/2008 | 12:00:00 AM

Vừa qua, Hội nghị Hợp tác và Phát triển giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ Tư đã được tổ chức tại thành phố Xihanúcvin, Campuchia. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng đã đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia.

Hội nghị diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng và sự cần thiết tiếp tục tăng cường cơ chế Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia và bày tỏ quyết tâm duy trì và nâng cao hơn nữa hiệu quả của cơ chế hợp tác này nhằm xây dựng khu vực biên giới hai nước thành khu vực hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh, góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Tại Hội nghị, hai bên đã tiến hành kiểm điểm việc thực hiện các thoả thuận tại Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 3 tổ chức tại thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam tháng 12/2006. Hội nghị bày tỏ hài lòng và đánh giá cao kết quả tốt đẹp của quan hệ hợp tác toàn diện giữa các bộ, ngành và địa phương biên giới hai nước và nhấn mạnh kết quả đó đã góp phần quan trọng làm bộ mặt kinh tế xã hội của các địa phương biên giới hai nước thay đổi nhanh chóng; đời sống kinh tế, văn hóa của nhân dân khu vực biên giới hai nước được cải thiện rõ rệt; an ninh, ổn định và trật tự trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước được củng cố.

Hai bên cũng trao đổi các phương hướng và biện pháp để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương biên giới hai nước trong năm 2008 và nhất trí tập trung ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực then chốt, cụ thể là: Nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông ở các địa phương mỗi bên; Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, dịch vụ, du lịch tại khu vực biên giới hai nước, xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu và chợ biên giới; Tăng cường hợp tác nông-lâm-ngư nghiệp; Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực cho các địa phương biên giới hai nước, nhấn mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, y tế; Tăng cường giao lưu văn hoá, nghệ thuật và giao lưu quần chúng; Tích cực triển khai phân giới, cắm mốc để có thể hoàn thành theo kế hoạch; Tăng cường hợp tác và phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, ổn định và trật tự trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước.

Hai bên nhất trí dành cho nhau những ưu đãi trong hoạt động đầu tư, thương mại và dịch vụ ở khu vực biên giới. Phía Campuchia hoan nghênh và khuyến khích các công ty Việt Nam đầu tư xây dựng các máy điện và phát triển hạ tầng giao thông ở Campuchia. Hai bên nhất trí đẩy nhanh việc thi công đường 78 của Campuchia từ Ôđadao đi Ban Lung, tỉnh Ráttanakiri và đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu khả thi xây dựng cầu nối Khánh Bình (tỉnh An Giang) với Krây Thum (ChreyThom), tỉnh Căngđan, Campuchia.

Nhân dịp hội nghị, hai Phó Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Kế hoạch hợp tác về an ninh năm 2008 giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia.

Trong thời gian hội nghị, lãnh đạo chính quyền địa phương các tỉnh biên giới và đại diện các bộ, ngành hai nước cũng đã có các cuộc tiếp xúc và làm việc riêng về quan hệ hợp tác giữa các địa phương và bộ, ngành hai nước.

Kết thúc hội nghị, hai bên đã ra thông cáo chung và nhất trí tổ chức hội nghị lần thứ 5 vào năm 2009 tại Việt Nam.

(Theo ĐCSVN)

Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Sáng 19/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2024). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Võ Sở- Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục