Chính phủ họp thường kỳ tháng 10-2010: Tập trung kiềm chế lạm phát

Ngày 6-11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 10-2010 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm, đề ra giải pháp chỉ đạo điều hành trong những tháng cuối năm. Chiều tối cùng ngày, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo.
  • Quyết liệt kiểm soát giá

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, tại phiên họp này, Chính phủ nhận định kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm phát triển theo chiều hướng tích cực.

Nền kinh tế phục hồi khá nhanh trong điều kiện kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, trong nước gặp nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt. Một số chỉ tiêu khả quan như sản xuất công nghiệp 10 tháng qua tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn so với kế hoạch năm (12%); xuất khẩu xấp xỉ 57,8 tỷ USD, tăng 23,3% cùng kỳ năm 2009, gấp 4 lần so với chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội thông qua. Tỷ lệ nhập siêu giảm (bằng 16,45% tổng kim ngạch xuất khẩu) và đây là tỷ lệ nhập siêu thấp nhất trong nhiều năm qua.

Ông Phúc dẫn kết luận của Thủ tướng tại phiên họp cho rằng, triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 trong bối cảnh đặc biệt (tác động của tình hình thế giới, thiên tai dữ dội…), nhưng nhìn chung kết quả đạt được trên mọi mặt là đáng mừng. 

GDP năm nay sẽ đạt khoảng 6,7%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô cơ bản giữ được với việc thu ngân sách vượt, giảm bội chi, giảm nhập siêu, xuất khẩu tăng. Hàng loạt các sự kiện lớn cũng đã được tổ chức thành công trong tháng 10 như Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; Hội nghị cấp cao ASEAN... Tuy nhiên, cũng trong tháng 10 đã nổi lên 2 vấn đề lớn mà dư luận đặc biệt quan tâm: lạm phát tăng cao và lũ lụt hoành hành tại miền Trung.

Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là lạm phát tăng cao, liên tục trong tháng 9, tháng 10. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10-2010 tăng 1,05% so với tháng trước, tuy thấp hơn mức tăng của tháng 9-2010 (1,31%) nhưng vẫn cao so với cùng kỳ.

Tính bình quân, chỉ số giá 10 tháng đầu năm 2010 tăng 8,75% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, chỉ số giá vàng tăng mạnh (ở mức 7,87%); chỉ số giá USD tăng nhẹ (0,6%). So với tháng 12-2009, chỉ số giá vàng tăng tới 13,47%, mức tăng cao nhất và cũng là mức tăng duy nhất ở 2 con số kể từ đầu năm 2010. Nguyên nhân khiến giá cả tăng cao, Chính phủ nhận định do thiên tai ở miền Trung; tăng giá nhóm hàng giáo dục, do vào đầu năm học mới và tăng học phí. Mặt khác, việc tăng giá trên thị trường thế giới như giá lương thực, giá một số nguyên vật liệu xây dựng... cũng gây áp lực tăng giá đối với thị trường trong nước.

Ngoài vấn đề lạm phát, Chính phủ cũng cho rằng, những hạn chế nổi cộm của tình hình chung trong 10 tháng qua là sai phạm tại Vinashin, tình hình thiếu điện…

Trước tình hình này, để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu nhiệm vụ hàng đầu từ nay đến cuối năm, tập trung kiềm chế lạm phát, quyết liệt kiểm soát, bình ổn giá. Thủ tướng chỉ thị chính quyền các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các nơi không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết. 

“Chính phủ đã có kịch bản riêng để kiềm chế lạm phát, kiên quyết không để lạm phát ở mức 2 con số”, ông Nguyễn Xuân Phúc thông báo. Chính phủ cũng sẽ có biện pháp để giữ chênh lệch giữa VND và USD hợp lý, giữ giá xăng dầu, cung ứng đủ hàng hóa, kiên quyết ngăn chặn nạn đầu cơ trục lợi. 

  • Chính phủ bảo đảm ổn định tỷ giá

Tại cuộc họp báo, ngoài vấn đề lạm phát, việc bình ổn thị trường ngoại tệ được báo chí đặc biệt quan tâm.

Lý giải về vấn đề “nóng” hiện nay là thị trường vàng, USD, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN Việt Nam cho rằng, giá vàng tăng chủ yếu do tác động của giá vàng thế giới. Còn tỷ giá biến động mạnh ở thị trường tự do chủ yếu do nhu cầu của thị trường cuối năm bao giờ cũng lớn hơn, lại thêm tác động từ giá vàng cũng như diễn biến lạm phát tác động đến tâm lý người dân. “Trước tình hình này, Chính phủ đã có giải pháp can thiệp kịp thời trong mấy ngày qua. Giải pháp lâu dài để ổn định thị trường ngoại tệ là cung cấp ngoại tệ, đồng thời cung cấp đủ vốn cho sản xuất kinh doanh”, ông Bảo nói. 

Theo ông Bảo, Chính phủ đã quyết định nhiều giải pháp để ổn định thị trường này, trong đó có việc kiểm soát cầu ngoại tệ. “Chính phủ không khuyến khích và sẽ hạn chế nhập khẩu, cho vay VND để mua ngoại tệ nhập khẩu những mặt hàng không thiết yếu. Chỉ bán ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong nước từ nay đến cuối năm”, ông Bảo khẳng định. Liên quan đến việc Chính phủ công bố cung cấp ngoại tệ để ổn định tỷ giá, ông Bảo cho hay hiện nay các ngân hàng thương mại đang tổng hợp nhu cầu, trên cơ sở đó Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét để bán ngoại tệ bảo đảm dành để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu. 

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng thừa nhận đồng Việt Nam hiện đang bị mất giá, do tác đồng từ sức cạnh tranh của nền kinh tế, từ chính sách tiền tệ cũng như cung cầu thị trường. Về lãi suất ngân hàng, ông Bảo cho biết Ngân hàng Nhà nước chỉ công bố lãi suất cơ bản, không can thiệp vào lãi suất thỏa thuận của các thành viên Hiệp hội Ngân hàng. 

(Theo SGGP)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cần khát vọng vươn lên đưa Tà Xi Láng thoát khỏi xã diện đặc biệt khó khăn

Cần khát vọng vươn lên đưa Tà Xi Láng thoát khỏi xã diện đặc biệt khó khăn

“Phấn đấu đưa Tà Xi Láng thu hẹp khoảng cách về phát triển đối với các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh, người dân thực sự có cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn” - Đó là chỉ đạo của đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tà Xi Láng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vừa diễn ra sáng nay (12/8).

Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên

Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên

Sáng 12/8, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lào Cai do Đại tá Nguyễn Đức Cương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội công tác thuộc Trung đoàn 254 đang tham gia hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Phát huy lợi thế, phấn đấu xây dựng Lâm Thượng trở thành xã phát triển khá theo hướng xanh, bản sắc

Phát huy lợi thế, phấn đấu xây dựng Lâm Thượng trở thành xã phát triển khá theo hướng xanh, bản sắc

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết và khát vọng vươn lên; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phấn đấu xây dựng Lâm Thượng trở thành xã phát triển khá theo hướng xanh, bản sắc”, là mục tiêu tổng quát được xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lâm Thượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra sáng nay (12/8).

Đổi mới toàn diện vì sứ mệnh bảo vệ an ninh trật tự, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Đổi mới toàn diện vì sứ mệnh bảo vệ an ninh trật tự, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ của Nhân dân, Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác với tư duy đổi mới, phương pháp, cách làm mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc

Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc

Ngày 11/8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường cử các tổ công tác xuống địa phương, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn

Thủ tướng yêu cầu tăng cường cử các tổ công tác xuống địa phương, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường cử các tổ công tác xuống địa phương để nắm tình hình vận hành chính quyền các cấp, nhất là cấp xã để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành của chính quyền cơ sở; thực hiện trong tháng 8/2025.

Hùng tráng lễ diễu hành biểu dương lực lượng Công an Nhân dân

Hùng tráng lễ diễu hành biểu dương lực lượng Công an Nhân dân

Tối 11/8, trên tuyến đường Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, không khí trở nên sôi động và trang trọng với lễ diễu hành biểu dương lực lượng Công an Nhân dân. Tham gia sự kiện có Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động gồm 72 nhạc công, 3 chỉ huy dàn nhạc và 80 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai.

fb yt zl tw