Những ý kiến tâm huyết

YBĐT - Với trách nhiệm của mình, cử tri trong tỉnh sẽ tích cực tham gia để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lê Văn Tạo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của người đại biểu nhân dân và cơ quan dân cử

Được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình là phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, giữ vững phẩm chất trong sáng của người cán bộ, đảng viên; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tích cực đi cơ sở, lắng nghe ý kiến cử tri, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tham gia đóng góp, xây dựng vào những quyết sách quan trọng tại các kỳ họp.

Tôi sẽ hoạt động tích cực, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, quyền và trách nhiệm của người đại biểu HĐND và cơ quan HĐND; đặc biệt coi trọng các vấn đề như: tham gia đầy đủ, tích cực và hiệu quả vào việc xây dựng các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; làm tốt hơn nữa vai trò giám sát của cơ quan HĐND và người đại biểu HĐND; tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ cũng như bất thường, tạo không khí công khai, dân chủ và trách nhiệm trong việc thảo luận, nhất là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Công cuộc xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể, phát triển kinh tế  - xã hội của chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ song cũng còn những tồn tại, hạn chế.

Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đại hội Đảng các cấp, nhanh chóng đưa các nghị quyết đó đi vào thực tiễn cuộc sống đồng thời thực hiện thành công Nghị quyết 11 của Chính phủ với mục tiêu “Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”. Cả hệ thống chính trị, mỗi người dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên phải nỗ lực phấn đấu, không ngừng đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp cách mạng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Ông Bàn Hữu Quang - xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái: Xứng đáng với niềm tin của các cử tri

Qua nghiên cứu, tìm hiểu, tôi thấy rất phấn khởi, tin tưởng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp vì đa số tuổi đời khá trẻ, trình độ học vấn ngày càng cao. Tôi mong rằng, khi trúng cử, các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đại biểu nhân dân và xứng đáng với niềm tin của các cử tri.       

Chị Nguyễn Thị Hoa - thôn Hồng Xuân, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình: Lựa chọn đại biểu quan tâm đến vấn đề việc làm

Hiện nay, ở xã tôi, có nhiều thanh niên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Một số người muốn lập thân lập nghiệp ngay tại địa phương thì lại không có vốn. Vì vậy, việc làm là vấn đề mà những thanh niên nông thôn như tôi quan tâm hơn cả. Tôi sẽ lựa chọn những ứng cử viên quan tâm nhiều đến vấn đề giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn.          

Ông Nguyễn Văn Hiệp - thôn Minh Đức, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái: Dám làm, dám chịu trách nhiệm trước dân

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân các cấp rất cụ thể, phù hợp với cương vị công tác và thực tế địa phương. Mong sao khi trúng cử, các đại biểu sẽ thực hiện tốt chương trình hành động và dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đồng thời quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn... và đặc biệt, công tác chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội cần có những biện pháp quyết liệt hơn.       

Cử tri Triệu Quốc Kiệm - Bí thư Đoàn xã Tân Lập (Lục Yên):

Đoàn xã Tân Lập đã triển khai tài liệu hướng dẫn tới các chi đoàn thôn, bản trực thuộc; tiến hành tuyên truyền cho đoàn viên nói riêng và đông đảo cử tri trong xã nói chung về cuộc bầu cử dưới các hình thức bảng tin, khẩu hiệu, ra quân làm vệ sinh môi trường, phát loa truyền thanh... Theo đó, phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, lực lượng công an, dân quân và các đoàn thể khác tổ chức tuyên truyền với công tác bầu cử, đảm bảo 100% cử tri là đoàn viên nhận thức được vai trò, ý nghĩa và trách nhiệm của mình đối với cuộc bầu cử. 

       

Cử tri Hoàng Thị Lý (thôn Bản Lũng, xã Tân Lập, huyện Lục Yên):

Được cầm lá phiếu đi bầu cử là niềm vinh dự, tự hào lớn đối với cá nhân tôi cũng như đối với các cử tri khác. Tôi mong muốn qua cuộc bầu cử này, các cử tri sẽ lựa chọn ra được những đại biểu ưu tú, xuất sắc, có đức, có tài để lãnh đạo nhân dân, đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Tôi cũng tự ý thức được rằng, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người cử tri là rất lớn, cần phải có cái tâm sáng suốt trong lựa chọn và nâng cao ý thức xây dựng, tự giác, chủ động trong quá trình thực hiện bầu cử.   

Cử tri Nguyễn Văn Thích, thôn 5, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái:

Tôi tuyệt đối tin tưởng và gửi gắm niềm tin vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trúng cử khóa này sẽ thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao của Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời, các đại biểu tham gia đóng góp tiếng nói của mình phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thông qua các kỳ họp để có thể đưa ra chủ trương chính sách phù hợp với lòng dân, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn, đường điện và cơ sở y tế khám chữa bệnh tuyến cơ sở, những vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng nông thôn mới...

Cử tri Hoàng Quang Bình, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái:

Tôi mong rằng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đắc cử kỳ này hãy phát huy tinh thần trách nhiệm của mình là người đại biểu có tâm huyết, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Cùng với Quốc hội và HĐND các cấp có chủ trương, quyết sách đúng đắn xây dựng, ban hành những văn bản luật pháp chính xác, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Quan tâm đến đời sống của nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Cử tri Dương Xuân Bính, thôn 9 xã Hợp Minh (thành phố Yên Bái):

Bà con nhân dân thôn tôi rất phấn khởi chờ đợi đến ngày bầu cử 22/5 để bầu chọn những ứng cử viên ưu tú có đủ đức, đủ tài bầu vào đại biểu HĐND các cấp. Chúng tôi mong muốn các vị đại biểu sau khi trúng cử sẽ tích cực đóng góp ý kiến để Nhà nước quan tâm giải quyết tốt công tác xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội bền vững; quan tâm đến các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Các đại biểu trúng cử cần cụ thể hoá các chương trình hành động của mình  áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả.

 

Nhóm P.V

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chủ đề đại hội phải có tính khái quát cao, xác định rõ mục tiêu nhiệm kỳ tới

Chủ đề đại hội phải có tính khái quát cao, xác định rõ mục tiêu nhiệm kỳ tới

Đó là chỉ đạo của đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 7 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các xã: Trịnh Tường, A Mú Sung, Y Tý, Dền Sáng, Mường Hum, Bản Xèo diễn ra ngày 28/7.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức Chương trình “Ấm áp nghĩa tình - Vùng cao yêu thương” tại tỉnh Lào Cai

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức Chương trình “Ấm áp nghĩa tình - Vùng cao yêu thương” tại tỉnh Lào Cai

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 50 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND), nhà trường đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị về nguồn với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình – Vùng cao yêu thương”.

Xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất và Dấu ấn Việt Nam

Xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất và Dấu ấn Việt Nam

Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Việt Nam, khi Hiệp hội chính thức hoàn thành 10 năm triển khai các kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN (31/12/2015-31/12/2025), mở ra giai đoạn phát triển mới, hướng đến Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với mục tiêu bao trùm là “tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm”, còn Việt Nam đánh dấu mốc 30 năm gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2025).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh và Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh và Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tối 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai họp duyệt văn kiện, chương trình, tài liệu Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh và Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tháng 7 ở 'chảo lửa' Cò Nòi

Tháng 7 ở 'chảo lửa' Cò Nòi

Trong lịch sử của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP), Ngã ba Cò Nòi (xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là một trong những trận địa ác liệt nhất, sớm nhất. TNXP cùng quân và dân anh dũng chiến đấu, hy sinh, góp phần làm nên một Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thụy Sĩ dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thụy Sĩ dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới

Chiều 27-7 theo giờ địa phương (tức tối 27-7 giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Geneva, Thụy Sĩ, bắt đầu tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 27 đến 30-7-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cầu Thia và phường Trung Tâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cầu Thia và phường Trung Tâm

Chiều 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp duyệt văn kiện, chương trình, tài liệu Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cầu Thia và phường Trung Tâm, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), trưa 27/7, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ (Chiến trường Điện Biên Phủ) và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Quan tâm phòng, chống thiên tai ở xã vùng cao

Quan tâm phòng, chống thiên tai ở xã vùng cao

Từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn 2 xã Y Tý và Trịnh Tường thường xuyên xảy ra mưa lũ, sạt lở đất, ảnh hưởng tới đời sống Nhân dân. Ngay sau khi thành lập xã mới, chính quyền hai xã đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2025.

Tuổi trẻ với tháng Bảy tri ân

Tuổi trẻ với tháng Bảy tri ân

Trong những ngày tháng Bảy, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, tuổi trẻ tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự tri ân tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

fb yt zl tw