Ông Nguyễn Hòa Bình bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội, đồng thời nhận thức sâu sắc trọng trách trên cương vị mới, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Ông cũng khẳng định, nhiều năm công tác trong cơ quan điều tra của Bộ Công an, trải qua nhiều vị trí công tác giúp ông có kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh cần thiết phục vụ cho vị trí công tác mới.
“Nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, muốn hoàn thành tốt phải nỗ lực rất nhiều, cùng với đó là sự hợp tác, hỗ trợ của mọi người trong Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC), trong các cơ quan tư pháp có liên quan như cơ quan điều tra, tòa án và có sự ủng hộ của nhân dân”, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.
Đánh giá về vai trò của báo chí, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, nguồn thông tin dồi dào trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ giúp ông rất nhiều trong việc nắm bắt và điều hành công việc.
Trả lời câu hỏi về thực trạng các vụ án oan sai, Tân Viện trưởng Viện KSNDTC cho biết, ông cần có thêm thời gian để cập nhật thông tin và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truy tố xét xử.
Ông Nguyễn Hòa Bình cũng khẳng định, trên cương vị mới sẽ nỗ lực và tiếp tục công cuộc cải cách tư pháp mà Đảng, Chính phủ, Nhà nước đã xác định.
“Trên cương vị mới, tôi xác định khó khăn thách thức là rất nhiều và cần có thời gian nghiên cứu tháo gỡ. Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ góp phần hướng đến xây dựng một xã hội thân thiện. Chúng tôi càng ít việc càng tốt!”, ông Bình chia sẻ.
Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24/5/1958, quê quán tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn PGS, TS Luật, lý luận chính trị cao cấp.
Ông Nguyễn Hòa Bình giữ quân hàm Thiếu tướng thuộc Bộ Công an trước khi được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 5/2008 rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
(Theo VOV)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu