Siêu bão gây mất điện nhiều tỉnh, EVN ra lệnh báo động

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Haiyan, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có gió mạnh cấp 6 đã làm cho 10 đường dây trung thế của các Công ty Điện lực Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định bị sự cố, gây mất điện một số khu vực.

Chiều ngày 10/11/2013, EVN HANOI ra lệnh báo động cấp 2 yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức lực lượng ứng trực theo phương châm 4 tại chỗ.

Theo thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam cập nhật, đến 4 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Thông tin ban đầu từ Ban chỉ huy PCLB Tổng công ty Điện lực miền Trung, bão Haiyan đã ảnh hưởng đến lưới điện một số khu vực và gây mất điện. Cụ thể:

Tại Quảng Bình: Lúc 06h01 ngày 10/11: sự cố đường dây 477/Ba Đồn, mất điện một phần thị trấn Ba Đồn huyện Quảng Trạch;

- Lúc 06h43 ngày 10/11: sự cố đường dây 474/Áng Sơn, mất điện một phần huyện Quảng Ninh.

Tại Quảng Nam:  Lúc 01h04 ngày 10/11: sự cố đường dây 372/An Điềm, mất điện huyện Đông Giang, Tây Giang. Đến 05h17 Công ty Điện lực Quảng Nam đã chuyển phương thức vận hành, khôi phục cấp điện hoàn toàn khu vực này từ đường dây 374/220 kVThạnh Mỹ;

- Lúc 01h16 ngày 10/11: sự cố đường dây 373/Kỳ Hà, mất điện xã Tam Nghĩa, cụm công nghiệp Chu Lai huyện Núi Thành.

- Lúc 6h00 ngày 10/11: sự cố đường dây 473, 475/Kỳ Hà, mất điện huyện Núi Thành.

Tại Quảng Ngãi:

- Lúc 02h20 ngày 10/11: sự cố đường dây 472, 476/Bình Chánh mất điện xã Bình Đông, Bình Nguyên, Bình Trung, Thị trấn Châu Ổ huyện Bình Sơn;

- Lúc 06h02 ngày 10/11: sự cố đường dây 475/220kV Dung Quất, mất điện xã Bình Thuận huyện Bình Sơn.

Tại Bình Định:

- Lúc 6h25 ngày 10/11: sự cố đường dây 471/Đồn Phó, mất điện thị trấn Tây Sơn thuộc huyện Phú Phong.

BCH PCLB Tổng công ty Điện lực miền Trung đang tiếp tục bố trí nhân lực theo dõi sát diễn biến mưa bão để kịp thời chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án phòng chống, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho nhân dân.

Cũng theo EVN tính đến cuối ngày 10/11/2013, cơ bản hệ thống hồ chứa thủy điện thuộc EVN vẫn được vận hành bình thường. Có 8 nhà máy thủy điện đang xả điều tiết theo quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ là: Quảng Trị, A Lưới, Buôn Kuôp, A  Vương, Vĩnh Sơn (Các hồ A, B, C), Sông Ba Hạ. Các công ty thủy điện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp để trong trường hợp phải xả  lũ sẽ kịp thời thông báo và di dời người dân ở hạ du, nhằm đảm bảo an toàn ở mức cao nhất.

Các nhà máy nhiệt điện đang vận hành bình thường. Đồng thời, tất cả các đơn vị đã tổ chức sẵn sàng ứng phó với bão. Công tác chằng chống, gia cố nhà cửa, kho bãi, hạ các cần cẩu, neo các cẩu trục  để đảm bảo an toàn... đều đã được hoàn thiện.Công tác  trực bão được bố trí 24/24h, với tinh thần chủ động cao nhất.

Hệ thống lưới điện truyền tải 500kV, 220kV và lưới 110kV trong cả nước vẫn  đảm  bảo liên kết, an toàn cao. Hiện EVN vẫn đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát diễn biến của cơn bão, chủ động ứng trực 24/24h, sẵn sàng các điều kiện cần thiết, làm chủ tốt  tình hình, nhanh chóng khắc phục các sự cố do ảnh hưởng của bão, đảm bảo tái cấp điện sớm nhất cho nhân dân các vùng ảnh hưởng bão.

EVN Hà Nội báo động cấp 2

Chiều ngày 10/11/2013, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) ra lệnh báo động cấp 2 yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức lực lượng ứng trực theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng các phương tiện, vật tư để huy động được ngay khi có lệnh.

15h ngày 10/11/2013, Ban PCLB&TKCN EVN HANOI tổ chức họp trực tuyến qua cầu truyền hình về việc sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 14 - bão Haiyan.

Tại buổi họp trực tuyến, Tổng giám đốc EVN HANOI yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai đúng phương án phòng chống lụt bão đã đề ra, ưu tiên đảm bảo điện phục vụ tiêu úng, kịp thời khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn điện cho nhân dân, đặc biệt lưu ý đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng như Yên Sở, Thanh Trì, Hà Đông, các trạm 100 kV có bơm thoát nước hầm cáp;

EVN HANOI sẽ hoãn lịch cắt điện ngày 11 và 12/11/2013. Đồng thời, theo dõi sát cơn bão số 14, tình hình mất điện do sự cố, ngập nước, sa thải nguồn điện… và báo cáo kịp thời tình hình cho Ban chỉ huy PCLB&TKCN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Thành phố Hà Nội.

Trước đó, cũng về việc ứng phó với siêu bão Haiyan, UBND Thành phố Hà Nội đã có công điện khẩn số 12 chỉ đạo toàn thành phố ứng phó với cơn bão này, trong đó yêu cầu Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra hệ thống điện, hệ thống cáp và cột điện đảm bảo an toàn khi có gió bão và mưa lớn gây úng ngập.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của cơn bão số 14, từ chiều tối ngày 10/11 đến 12/11 khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thành phố Hà Nội sẽ có mưa lớn trên diện rộng, có gió giật cấp 5-6.

(Theo VnMedia)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

Phấn đấu 'mục tiêu kép' xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Phấn đấu 'mục tiêu kép' xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng phấn đấu xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững với nhiều giải pháp cụ thể, chủ động, sáng tạo, phù hợp đặc thù vùng cao. Từ đó đạt được những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn.

Vốn tín dụng chảy mạnh, chắp cánh kinh tế tập thể xây dựng nông thôn mới

Vốn tín dụng chảy mạnh, chắp cánh kinh tế tập thể xây dựng nông thôn mới

Với vai trò là đầu mối điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh khu vực 4 đã và đang tích cực triển khai các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ hiệu quả cho khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX), góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

fb yt zl tw