“3 chống” cho gia súc, gia cầm

YBĐT - Đảm bảo nguồn thực phẩm phục vụ tết Nguyên đán năm nay, thị xã Nghĩa Lộ (yên Bái) chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho đàn gia súc, gia cầm.

Từ đầu năm đến nay, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên trên địa bàn thị xã không có dịch bệnh lớn xảy ra. Nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, Trạm Thú y thị xã đã phối hợp mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng chăm sóc gia súc, gia cầm cho các hộ chăn nuôi. Hầu hết các hộ đều có ý thức chủ động tiêm phòng bệnh theo đúng quy trình, thời gian để phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Gia đình chị Hoàng Thị Thư, thôn Bản Xa, xã Nghĩa Lợi đã nhiều năm chăn nuôi lợn, gà, trong chuồng lúc nào cũng có gần 50 con lợn thịt và hàng trăm con gà. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nên từ khi chăn nuôi đến nay, gia đình chị không có dịch bệnh lớn xảy ra. Chị Thư cho biết: “Bảo đảm đàn lợn, gà phát triển tốt, chúng tôi luôn coi trọng công tác phòng bệnh bằng nhiều biện pháp kết hợp như tiêm vắc-xin, vệ sinh sạch sẽ khu vực chăn nuôi.

Ngoài thường xuyên tham gia các đợt tiêm phòng vắc-xin cho đàn lợn do cán bộ thú y tổ chức, gia đình còn chủ động mua thuốc tiêm phòng bổ sung để bảo đảm sức đề kháng”. Song song, thị xã tăng cường các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm, trọng tâm tăng cường phổ biến, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm; khuyến cáo nhân dân không chăn thả trâu, bò những ngày nhiệt độ xuống dưới 15 độ C; những ngày rét đậm, cho trâu, bò đi làm muộn sau 8h sáng và về trước 16h, thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ; tu sửa và che kín chuồng trại bằng các vật liệu có sẵn, mặc áo rét bằng bao tải gai, bao tải dứa cho trâu, bò… Năm nay, công tác này vẫn được thị xã tập trung vào “3 chống”: chống đói, chống rét, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Ông Trần Văn Việt - Trạm trưởng Trạm Thú y thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Thời điểm này, các loại dịch bệnh có thể xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm trong mùa đông này đều được thị xã chỉ đạo tiêm phòng đầy đủ, tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 90%. Trạm tăng cường cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn bà con cách nhận biết và phòng trừ một số loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm thường gặp trong mùa đông; tuyên truyền, hướng dẫn cách dự trữ thức ăn, phòng chống đói rét”.

Vào thời điểm này, cán bộ thú y của thị xã tất bật cho đợt tiêm phòng định kỳ đợt 2 và phun tiêu độc khử trùng. 11 tháng qua, Trạm Thú y thị xã phối hợp với 7 xã, phường tổ chức tiêm phòng các loại vắc-xin: dịch tả lợn, tụ huyết trùng đàn trâu, lợn, bò, bệnh dại ở đàn chó và bệnh cúm gia cầm. Trong đó: tụ huyết trùng trâu, bò 2.500 liều, tụ huyết trùng lợn 5.900 liều, dịch tả lợn 5.900 liều, Newscatsle 14.000 liều, lở mồm long móng trên 4.000 liều, còn lại là tiêm phòng bệnh dại chó…

Cũng trong 11 tháng, Trạm phun tiêu độc khử trùng ở 7 xã, phường, chợ C và 2 chợ xép, tổng diện tích 680.072m2, còn lại phun tiêu độc chăn nuôi tại các hộ gia đình. Cùng với phòng chống dịch bệnh tại các hộ chăn nuôi, Trạm tăng cường kiểm soát giết mổ, vận chuyển, buôn bán các sản phẩm động vật nhằm phát hiện, ngăn chặn các trường hợp không đủ yêu cầu vệ sinh thú y khi vận chuyển từ huyện đi các địa phương khác và theo chiều ngược lại.

Với mục tiêu năm 2013, thị xã có tổng đàn gia súc đạt trên 17.000 con, đàn gia cầm 90.000 con, trước mắt đảm bảo thực phẩm phục vụ nhu cầu của người dân vào dịp tết Nguyên đán sắp tới, ngoài biện pháp chủ động của các cấp chính quyền địa phương, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình.

 H.D

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw