Khao Mang tập trung phát triển kinh tế

YBĐT - Hiện nay, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tập trung chỉ đạo nhân dân dần xóa bỏ 88ha lúa nương năng suất, chất lượng thấp sang trồng ngô cho giá trị kinh tế cao hơn; vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông liên thôn, đời sống nhân dân những năm gần đây đã có nhiều cải thiện đáng kể.

Tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển, nâng cao đời sống cho nhân dân, Đảng bộ xã Khao Mang chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân ở 10 thôn, bản đẩy mạnh mở rộng diện tích lúa nước, đưa giống lúa lai vào gieo cấy trên toàn bộ diện tích, đúng khung thời vụ, chủ động nguồn nước, làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa. Đây là biện pháp căn bản để địa phương xóa đói giảm nghèo bền vững.

Những năm trước đây, do tập quán của đồng bào Mông chỉ thâm canh lúa 1 vụ mùa/năm nên sản lượng thóc cung ứng cho trên 700 hộ dân là không đủ ăn, tỷ lệ hộ đói nghèo cao. Thực hiện chủ trương của tỉnh, của huyện về đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ đông xuân, xã đưa các giống lúa lai, lúa thuần có khả năng chịu rét, chịu hạn, kết hợp với vận động nhân dân tu sửa hệ thống kênh mương nội đồng, tăng cường nguồn nước cho đồng ruộng. Năm 2008 là năm đầu tiên xã đưa vào gieo cấy lúa đông xuân với diện tích 20ha, năng suất đạt 41 tạ/ha.

Từ những thành công ban đầu, đến nay, diện tích lúa đông xuân toàn xã đưa vào gieo cấy đạt trên 150ha, năng suất nâng lên 46 tạ/ha. Cùng với đó, diện tích lúa mùa hàng năm đưa vào gieo cấy ổn định 210ha, năng suất đạt 38,5 tạ/ha. Tận dụng đất đồi, đất soi bãi, những năm gần đây, diện tích ngô tăng khá mạnh, từ 80ha năm 2008 lên gần 200ha năm 2013, năng suất trung bình 41 tạ/ha. Qua đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp những năm gần đây cho thấy, tổng sản lượng lương thực có hạt đã tăng từ 2.900 tấn năm 2010 lên 3.055 tấn năm 2013, trong đó tổng sản lượng lúa đạt 2.229 tấn, ngô 826 tấn.

Đồng chí Giàng A Vàng - Chủ tịch UBND xã Khao Mang cho biết: “Để đạt được những thành công ban đầu, chúng tôi luôn tăng cường xuống cơ sở cùng các tổ chức đoàn thể chỉ đạo quyết liệt việc gieo cấy đảm bảo đúng khung thời vụ. Hiện nay, xã không còn hộ đói giáp hạt như trước. Về lương thực, cơ bản đã đảm bảo tự cung tự cấp tại địa phương. Bên cạnh cây lúa, cây ngô đảm bảo đủ no cho cái bụng của người dân. Những năm qua, chúng tôi cũng tiếp nhận nhiều giống cỏ để giúp cho việc chăn nuôi gia súc, chủ động làm chuồng trại phòng chống rét cho gia súc, gia cầm”.

Nhờ thế, đàn gia súc, gia cầm của xã 3 năm trở lại đây có mức tăng trưởng khá, đàn trâu hiện có 950 con, bò 387 con, dê 400 con, lợn 2.188 con và gia cầm các loại 7.974 con. Dịch bệnh nhiều năm không xảy ra, nguồn thịt cung ứng ra thị trường mang về nguồn thu trên 3 tỷ đồng mỗi năm cho nhân dân. Đây là những yếu tố cơ bản để hàng năm, xã quyết tâm giảm 5% số hộ nghèo theo nghị quyết Đảng bộ xã đề ra đến năm 2015.

Thực hiện chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc, những năm gần đây, Khao Mang đã đẩy mạnh tuyên truyền và ký kết với người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng. Xã đã thành lập Ban Quản lý, bảo vệ rừng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên, các trưởng thôn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không chặt củi, đốt nương. Các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao vào mùa khô đều bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ; tổ chức phát 12 tuyến đường băng cản lửa với chiều dài 12km.

Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tình trạng chặt phá rừng và cháy rừng đã giảm hẳn so với những năm trước đây. Toàn bộ trên 4.000ha đất lâm nghiệp gồm rừng tự nhiên, rừng khoanh nuôi tái sinh, rừng trồng đã giao cho các nhóm hộ quản lý. Hàng năm, nhân dân đưa vào trồng mới gần 100ha rừng bằng các loại cây như: thông, sơn tra, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của xã đạt trên 50%.

Hiện nay, Khao Mang tập trung chỉ đạo nhân dân dần xóa bỏ 88ha lúa nương năng suất, chất lượng thấp sang trồng ngô cho giá trị kinh tế cao hơn; vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông liên thôn, đặc biệt là tuyến Seo Mả Pán B sang bản Háng Bla Ha A, công trình đường bản Páo Sơ Dào sang bản Séo Mả Pán A, tuyến từ quốc lộ 32 đi bản Háng Bla Ha A. Xã đã hoàn thành 4/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân, đời sống nhân dân những năm gần đây đã có nhiều cải thiện đáng kể.

Thái Hưng

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,6% trong 7 tháng năm 2025

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,6% trong 7 tháng năm 2025

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong 7 tháng năm 2025 ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,4%; ngành khai khoáng giảm 2,7%.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw