Đây là cây cầu đầu tiên thuộc Dự án 187 cầu treo dân sinh cho 28 tỉnh, thành miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên được động thổ xây dựng, trong đó tỉnh Yên Bái có 5 cầu.
Dự lễ động thổ có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải, nhà thầu thi công, cùng đông đảo người dân xã Tú Lệ.
Cây cầu thép bắc qua suối nối liền Bản Côm và Bản Chao có độ bền khai thác 25 năm. Cầu rộng 2 mét, dài 50 mét, được xây dựng theo mẫu thiết kế được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, có kết cấu phần trên bằng thép, có móng trụ tháp và mố neo bằng bê tông cốt thép, cao hơn mức lũ lịch sử 1 mét để đảm bảo thoát nước và vật cản, cây trôi mùa mưa lũ. Tổng mức đầu tư là 2,59 tỉ đồng.

Việc đi lại của người dân Bản Côm và Bản Chao hiện bằng chiếc cầu tạm bắc qua suối.
Hơn 200 hộ với hơn 1000 nhân khẩu sẽ được hưởng lợi từ cây cầu này. Dự kiến, sau 1 tháng nữa, cầu Bản Côm được hoàn thành đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của nhân dân trước mùa lũ.
Anh Dũng
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu