Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường làm việc tại huyện Yên Bình

YBĐT - Thực hiện chương trình công tác, ngày 23/10, đồng chí Phạm Duy Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc tại huyện Yên Bình kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Mông Sơn; tiến độ thi công đường Hoàng Thi giai đoạn 2 và xây dựng Nhà máy May tại Cụm công nghiệp Thịnh Hưng.

Cùng đi có đồng chí Lê Văn Tạo  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông Vận tải; Lao động Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh và Điện lực Yên Bái.

Nhà máy  May thuộc công ty De sâng Hàn Quốc thuộc Cụm  công nghiệp Thịnh Hưng hiện  tại đã  xây dựng được 90% khối lượng công trình gồm nhà xưởng, nhà ở của chuyên gia, nhà để  xe và đường giao thông nội bộ. Dự  kiến  đầu tháng 12/ 2014, sẽ chính thức  đi vào hoạt động; đến  đầu quý 2/2015 Công ty tiến hành  xây dựng nhà  xưởng số 2 với công suất 1.500 máy may, tạo việc làm cho gần 3 nghìn lao động tại  địa phương.

Tại  buổi làm việc với lãnh đạo Công ty, đồng chí Phạm Duy Cường - Chủ tịch UBND tỉnh  đã ghi nhận  những cố gắng  của Công ty trong  đầu  tư  xây dựng nhà máy tại Yên Bái. Về những khó khăn  của Công ty, tỉnh sẽ chỉ đạo các  ngành chức năng và chính quyền địa  phương giải quyết  vướng mắc  tạo  mọi điều  kiện  để công ty nhanh chóng ổn định đi vào sản xuất.

   

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường kiểm tra sản phẩm của Công ty May De sâng Hàn Quốc

Kiểm tra  thực tế tiến độ thi công đường Hoàng Thi  giai  đoạn 2,  đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu các đơn vị thi công đẩy  nhanh tiến độ thi công, nhất là việc  đào nền thông tuyến, xây dựng các  công trình thoát  nước  và xây dựng cầu. Hiện  công trình mới  thông tuyến  được trên 66% kế hoạch, đổ được 1,5 km/12 km đường bê tông; thi  công xong  một móng  trụ với tổng giá  trị thực hiện  trên 42 tỷ  đồng.

Sau  khi kiểm  tra thực tế tại Cụm công nghiệp Thịnh Hưng và  tuyến đường Hoàng Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường đã có buổi làm việc  với lãnh  đạo huyện Yên Bình, xã Mông Sơn  về tiến  độ triển khai chương trình  xây dựng nông thôn mới  tại xã.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới tại xã Mông Sơn. Đồng chí đề nghị xã cần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, nhất là tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo; 6 tiêu chí còn lại cần quyết tâm hoàn thành trong tháng 12/2014 phấn đấu công nhận Mông Sơn là xã nông thôn vào tháng 3/2015.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường yêu cầu xã Mông Sơn cần linh hoạt trong việc thực hiện các tiêu chí;  thành lập các tổ, đội thu gom rác thải tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm và nơi ở của người dân phong quang sạch sẽ; giao cho lãnh đạo huyện Yên Bình trực tiếp chỉ đạo giúp xã Mông Sơn sớm thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại.

   

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Về nâng cấp sửa chữa tuyến đường Mông Sơn – Cảm Ân, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường giao cho Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị tập trung sửa chữa mặt đường; khôi phục hệ thống thoát nước; láng nhựa 1,2 km đoạn qua trung tâm xã Mông Sơn  đảm bảo để cho nhân dân đi lại được thuận lợi hơn.

Chủ tịch UBND Phạm Duy Cường đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp huyện Yên Bình điều chính quy hoạch Cụm công nghiệp Mông Sơn, Cụm công nghiệp Thịnh Hưng;  Công ty Điện lực Yên Bái sớm lắp đặt hệ thống điện tại Cụm công nghiệp Thịnh Hưng; Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Bình giúp Công ty De sâng Hàn Quốc tuyển dụng lao động; Sở Giao thông Vận tải giúp huyện Yên Bình xử lý nút giao cắt giữa Cụm công nghiệp Thịnh Hưng nối với Quốc lộ 70.

Đối với các doanh nghiệp đang khai thác chế biến đá tại cụm Công nghiệp Mông Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường yêu cầu các doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; tạo thêm nhiều việc làm thu hút lao động là người địa phương; chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động và tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Nhân dịp này, 6 doanh nghiệp đang khai thác đá tại Cụm công nghiệp Mông Sơn cam kết ủng hộ xã Mông Sơn 160 triệu đồng để thực hiện các tiêu chí còn lại trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Mạnh Cường

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ THUẾ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ THUẾ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) ĐÃ VÀ ĐANG TRỞ THÀNH LĨNH VỰC CÓ ẢNH HƯỞNG QUAN TRỌNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA CÁC QUỐC GIA NÓI CHUNG, ĐỊA PHƯƠNG NÓI RIÊNG. TẠI LÀO CAI, THỊ TRƯỜNG TMĐT NGÀY CÀNG ĐƯỢC MỞ RỘNG, VỚI SỰ ĐA DẠNG VỀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG, NHIỀU ĐỐI TƯỢNG THAM GIA. VẤN ĐỀ NÀY ĐẶT RA NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ, ĐÒI HỎI CẦN CÓ GIẢI PHÁP KỊP THỜI VÀ PHÙ HỢP, TRÁNH THẤT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Nâng cao giá trị từ cây lúa: Đưa các giống mới, chất lượng cao vào sản xuất

Nâng cao giá trị từ cây lúa: Đưa các giống mới, chất lượng cao vào sản xuất

Thời gian qua, để nâng cao giá trị sản xuất lúa, Hà Nội đẩy mạnh phát triển vùng trồng tập trung theo hướng an toàn VietGAP, hữu cơ. Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất sản phẩm an toàn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường và xuất khẩu.

Bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn

Bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn

Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn là nơi lưu giữ đa dạng sinh học phong phú bậc nhất khu vực Tây Bắc, với hàng nghìn loài động, thực vật quý hiếm, nhiều loài đặc hữu. Những năm qua, với nỗ lực của ngành chức năng và chính quyền địa phương, công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn có chuyển biến tích cực, khẳng định vai trò rừng đặc dụng trong chiến lược phát triển bền vững.

Đề xuất bán chứng khoán có lãi mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Đề xuất bán chứng khoán có lãi mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có văn bản gửi Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc, đề xuất áp dụng thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp Capital Gain Tax (CGT) - tức chỉ thu thuế khi nhà đầu tư có lãi từ giao dịch chuyển nhượng chứng khoán.

Chủ tịch nước Lương Cường: Hội nghị xúc tiến đầu tư Hải Phòng là thông điệp về khát vọng phát triển

Chủ tịch nước Lương Cường: Hội nghị xúc tiến đầu tư Hải Phòng là thông điệp về khát vọng phát triển

Chiều 15-7, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ ba năm 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III), thành phố Hải Phòng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới” tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc quyết liệt chỉ đạo, gỡ "nút thắt" cho Dự án đường dây 500kV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc chỉ đạo giải quyết dứt điểm các "điểm nghẽn", đẩy nhanh tiến độ Dự án đường dây 500kV

Ngày 15/7, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã có buổi kiểm tra thực địa và làm việc tại các xã Cảm Nhân, Yên Thành và xã Thác Bà nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc kiểm tra tiến độ Dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc kiểm tra tiến độ Dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Sáng 15 tháng 7, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa tại các vị trí móng cột đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng và thi công thuộc Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đoạn qua hai xã Cảm Nhân và Yên Thành. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban Quản lý điện 1 và chính quyền địa phương.

Áp lực trên thị trường dầu mỏ thế giới giảm dần

Áp lực trên thị trường dầu mỏ thế giới giảm dần

Trong phiên 14/7, giá dầu thế giới giảm hơn 1 USD, khi các nhà đầu tư đánh giá về nguy cơ tác động từ những đe doạ mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các lệnh trừng phạt đối với những người mua dầu của Nga đến nguồn cung toàn cầu, trong khi vẫn lo ngại về thuế quan của Mỹ.

fb yt zl tw