Chăn nuôi thủy sản ở xã vùng ven

YBĐT - Nằm ven thành phố Yên Bái, nổi tiếng với làng nghề miến đao, Giới Phiên nay lại đang phát huy tiềm năng về chăn nuôi thủy sản. Nhiều năm nay, nhân dân trong xã đã khai thác lợi thế này để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Giới Phiên hiện có 27,5ha mặt nước đưa vào nuôi trồng thủy sản, trong đó, 25ha hồ, đập thủy lợi với một số hồ, đập lớn như: đầm Châu, Đầm Xanh, đầm Quân, Dộc Hóp, còn lại là diện tích ao nuôi tại các gia đình. Phong trào chăn nuôi thủy sản phát triển ở tất cả 6 thôn nhưng tập trung nhiều nhất ở thôn 1 vì có diện tích mặt nước lớn.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã cho biết: "Ở thôn 1, trước đây, do gần sông nên thường xuyên bị ngập nước, chỉ cấy được 1 vụ, năng suất không cao. Từ năm 2006, chúng tôi xin thành phố chuyển sang đào ao, thả cá. Đến nay, nghề nuôi cá cơ bản đã phát triển, nhiều hộ có thu nhập ổn định từ 30 - 100 triệu đồng/năm như các ông: Nguyễn Đức Huệ, Nguyễn Văn Phòng, Hà Sỹ Phương…".

Được biết, với thị trường tiêu thụ thuận lợi, cá ở đây không chỉ cung cấp cho thành phố mà còn chuyển về các tỉnh miền xuôi với sản lượng bình quân mỗi năm trên 30 tấn, thu nhập trên 2 tỷ đồng. Để giúp người dân chăn nuôi thủy sản ổn định, có thêm nguồn thu, xã đã chú trọng tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tăng cường công tác khuyến ngư. Đặc biệt, ở Giới Phiên, người nuôi cá liên kết thành tổ hợp tác, phát triển theo phương thức thâm canh mang lại hiệu quả cao.

Chúng tôi đến ao nuôi của tổ nuôi trồng thủy sản thôn 1 đúng lúc các thành viên trong tổ đang miệt mài với công việc, người đánh bắt cá, người cho cá ăn… Ông Nguyễn Đức Huệ - Tổ trưởng tổ nuôi trồng thủy sản vừa thả lưới vừa trò chuyện với chúng tôi: "Ao này rộng 4.500m2, trước đây, là ruộng trũng, Nhà nước hỗ trợ kinh phí đắp đập, nuôi cá. Sau 2 năm đầu thất bại do thiên tai, dịch bệnh, nay, đã phát triển ổn định, mỗi năm, đánh bắt khoảng 2/3 số lượng cá trong ao, cho thu nhập trên 30 triệu đồng".

Kế bên là một ao khác rộng gần 2ha, có vài người đang ngồi câu cá, ông Huệ bảo, đấy là ao nhà ông Nguyễn Văn Phòng giao cho con trai quản lý. Nhà ông Phòng chủ yếu làm dịch vụ cho câu thuê. Mùa này, ít người chứ vào mùa hè mỗi ngày có từ 10 - 15 người ngồi câu với giá từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày/người, cũng cho thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm. Tổ nuôi trồng thủy sản thôn 1 có 5 thành viên với diện tích ao nuôi trên 4ha, thành viên ít cũng có trên 2.000m2, nhiều trên 2ha. Các thành viên liên kết với nhau, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ những lúc thiên tai, dịch bệnh nên cá phát triển nhanh, cho thu nhập cao, năng suất đạt 4 tấn/ha, thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm.

Anh Trần Tiến Dũng - một trong những thành viên tổ nuôi trồng thủy sản cho biết: "Tham gia tổ nuôi trồng thủy sản rất có lợi, chúng tôi thường xuyên được tập huấn, hỗ trợ thuốc phòng trị bệnh cho cá. Đặc biệt, các thành viên thường xuyên giúp đỡ nhau về con giống, kỹ thuật…". Từ diện tích ruộng 1 vụ kém hiệu quả, đến nay, 1 hệ thống ao nuôi với các loại cá trắm, chép, trôi, rô phi… mang lại thu nhập cao, tạo bước đột phá trong việc chuyển đổi cơ cấy cây trồng, vật nuôi tại địa phương. Được biết, từ những kết quả trên, thời gian tới, xã tiếp tục đề nghị thành phố chuyển 10ha ruộng kém hiệu quả tại các khe, ngách sang đào ao, nuôi thủy sản.

Cùng với việc mở rộng diện tích, xã sẽ khắc phục một số những hạn chế như: thiếu nguồn vốn đầu tư, chưa áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thiếu kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản... Để nghề nuôi cá thật sự phát triển, thời gian tới, chính quyền địa phương cần tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, trong đó, chú trọng đào tạo tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn; tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, tăng năng suất; tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang nuôi thủy sản trên những diện tích ruộng 1 vụ lúa, 1 vụ cá.

Hồng Duyên

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Tây Bắc là vùng có tiềm năng lớn trong phát triển nông, lâm sản hàng hóa nhờ lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng sinh học. Trong 10 năm qua, diện tích trồng cafe tại khu vực tăng 54%, sản lượng tăng 265%, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây ăn quả, cây dược liệu.

Miễn, giảm 50% cho 46 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từ 1/7

Miễn, giảm 50% cho 46 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từ 1/7

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 64/2025/TT-BTC quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, hàng chục khoản phí, lệ phí sẽ được miễn, giảm 50% để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân từ hôm nay 1/7 đến hết 31/12/2026.

Tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% với phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc

Tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% với phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp tục áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng đối với giá dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Mô hình liên kết trồng hoa hồng ở xã Nậm Khắt - xã NTM đầu tiên của huyện Mù Cang Chải mang lại nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Khơi dòng phát triển

Tròn 80 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã dẫn dắt nhân dân các dân tộc vượt qua bao thăng trầm lịch sử, từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn vươn lên mạnh mẽ, tự tin hội nhập.
Đồng bộ trong quản lý nguồn gốc sản phẩm

Đồng bộ trong quản lý nguồn gốc sản phẩm

Mã số, mã vạch được coi là “chứng minh thư” của sản phẩm, giúp xác định nguồn gốc xuất xứ, hỗ trợ quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, mã số, mã vạch đang bị một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Khi các thị trường đầu tư chính đều có dấu hiệu thiếu ổn định, người dân có tâm lý ưu tiên an toàn vốn hơn lợi nhuận kỳ vọng.

Tiền gửi dân cư tăng phản ánh niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng

Theo số liệu mới nhất Ngân hàng Nhà nước khu vực IV - Chi nhánh Lào Cai, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn Lào Cai đến hết tháng 6/2025 đạt hơn 42.200 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng (tương đương tăng 5,22%) so với cuối năm 2024. Số liệu trên cho thấy người dân vẫn đặt niềm tin và kỳ vọng với hình thức gửi tiết kiệm vào hệ thống ngân hàng.

fb yt zl tw