Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian gần đây, xuất hiện các ổ dịch lở mồm long móng trên trâu bò tại Bắc Kạn, trên lợn tại Lào Cai làm nhiều gia súc mắc bệnh.
Nguyên nhân phát sinh các ổ dịch chủ yếu là do nhập lậu lợn nái loại thải qua biên giới đã bị mắc bệnh lở mồm long móng. Bên cạnh đó, việc tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc tại một số địa phương chưa được đảm bảo do tập quán nuôi thả rông gia súc của người dân; thời tiết lạnh kết hợp mưa phùn, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và lây lan.
Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lở mồm long móng lây lan trên diện rộng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh trên chỉ đạo các địa phương đang có ổ dịch lở mồm long móng huy động tối đa nguồn lực để nhanh chóng xử lý các ổ dịch, triển khai các biện pháp phòng chống theo quy định; tổ chức xử lý và quản lý chặt đàn gia súc trong vùng có ổ dịch.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, lãnh đạo các địa phương huy động tối đa nguồn lực và chỉ đạo các lực lượng chức năng tại biên giới gồm: công an, biên phòng, hải quan, quản lý thị trường, thanh tra giao thông… phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y địa bàn triển khai ngăn ngừa triệt để các hoạt động nhập lậu động vật, sản phẩm động vật; đồng thời tuyên truyền, vận động cư dân biên giới không mua động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, đặc biệt là không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép qua biên giới.
Cùng với đó, rà soát kết quả tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng trên địa bàn, đặc biệt là địa bàn đang có ổ dịch lở mồm long móng, khu vực có nguy cơ cao; khẩn trương tổ chức tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt 1/2015 và tiêm phòng bổ sung, không để dịch lở mồm long móng phát sinh hoặc lây lan.
(Theo Chinhphu.vn)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu