Kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế

YBĐT - “Đánh giá đúng những kết quả đạt được và kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2014 sẽ góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2015” - đồng chí Lưu Hồng Minh - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên khẳng định.

Điểm lại năm qua là một năm tình hình mưa, lũ xảy ra ít hơn so với mọi năm. Địa bàn huyện Văn Yên chịu ảnh hưởng của hoàn lưu sau cơn bão số 2, số 3 và một số đợt mưa, lũ cường độ nhẹ. Tuy nhiên, rét đậm, rét hại diễn ra ở tháng 2; mưa phùn kéo dài trong tháng 4; thời tiết hanh khô, không mưa, đặc biệt tháng 5 có đợt nắng nóng gay gắt đã gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông lâm nghiệp của địa phương. Văn Yên ước tính thiệt hại về kinh tế do thiên tai trong năm 2014 khoảng 19,170 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về nông lâm nghiệp là 19 tỷ đồng.

Ngày 1/4/2015, UBND huyện Văn Yên ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. 

Văn Yên đã thực hiện công tác phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai năm 2014 trên tinh thần chủ động, tích cực theo phương châm “4 tại chỗ”. Từ huyện đến cơ sở kiện toàn ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN). Ở huyện và các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch PCLB-TKCN và phương án hiệp đồng lực lượng để chủ động xử lý các tình huống khi có thiên tai xảy ra. Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức nhiều cuộc kiểm tra về công tác này đối với các địa phương, đơn vị. Chế độ thường trực PCLB 24/24 giờ được duy trì nghiêm túc tại Thường trực Ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện. Đã có 45 cán bộ cấp xã và 360 lượt người dân ở xã Yên Hưng, Yên Hợp, Đông An tham gia tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Việc triển khai và khắc phục hậu quả thiên tai bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và thực hiện hỗ trợ đúng chế độ, đúng đối tượng. Tổng kinh phí hỗ trợ của huyện năm 2014 là hơn 1,9 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ an sinh xã hội 21,5 triệu đồng và hỗ trợ khôi phục sản xuất hơn 1,8 tỷ đồng.

Nhìn nhận về một số hạn chế trong công tác PCLB-TKCN năm qua, Văn Yên đã đề ra giải pháp khắc phục. Cụ thể, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung phương án PCLB sát hợp với tình hình thực tế; xây dựng kế hoạch công tác năm 2015 xong trước ngày 15/4; có kế hoạch hỗ trợ, phối hợp khi cần thiết; tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo, vận động nhân dân di dời khỏi vùng có nguy cơ cao đến vị trí an toàn; nâng cao ý thức chủ động, tránh tư tưởng chủ quan trong một bộ phận nhân dân đối với việc phòng chống thiên tai thông qua các hình thức: phát tờ rơi, cẩm nang, sổ tay, đài truyền thanh... đồng thời cần chú trọng thực hiện xây dựng kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, các nhu yếu phẩm tại chỗ và chuẩn bị tốt hơn nữa về lực lượng, phương tiện ứng cứu khi cần thiết. Việc kiểm tra, xác minh thiệt hại và báo cáo của các địa phương, đơn vị cần thực hiện kịp thời cũng như phải bảo đảm tính chính xác của số liệu để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các nguồn vốn hỗ trợ.

Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm nay, thời tiết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp và nguy hiểm cần chủ động đề phòng như: mưa lớn, lốc xoáy, lũ quét, sạt lở đất... Vì vậy, Văn Yên đã chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp và “4 tại chỗ” vẫn là phương châm thực hiện mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Nguyễn Thơm

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tháng 7, kinh tế cả nước tiếp đà tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực

Tháng 7, kinh tế cả nước tiếp đà tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực

Kết quả kinh tế - xã hội cả nước tháng 7 và 7 tháng năm 2025 mới được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố gần đây, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tiếp đà tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực như: sản xuất công nghiệp, thương mại đầu tư, thu hút FDI và kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, đầu tư công bứt phá, lạm phát trong tầm kiểm soát...

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Tết này có thiếu thịt, giá tăng?

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Tết này có thiếu thịt, giá tăng?

Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp với quy mô lớn, tốc độ lây lan nhanh, khiến hàng chục nghìn con lợn bị tiêu hủy chỉ trong vòng một tháng. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để dập dịch, xử lý chuồng trại, đảm bảo an toàn sinh học, chuẩn bị tái đàn, để có nguồn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, dập dịch nhằm bảo vệ đàn lợn, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi. Tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 38 xã, phường, ảnh hưởng đến hơn 800 hộ chăn nuôi, buộc phải tiêu hủy trên 4.400 con lợn, tổng trọng lượng hơn 252 tấn.

Sẽ hoàn thành 208 km tuyến chính cao tốc dịp 19/8

Sẽ hoàn thành 208 km tuyến chính cao tốc dịp 19/8

Bộ Xây dựng dự kiến từ nay đến cuối năm hoàn thành khoảng 733 km đường bộ cao tốc; trong đó, dịp 19/8 sẽ đưa vào khai thác khoảng 208 km tuyến chính 6 dự án cao tốc đoạn: Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, nâng tổng số km đường bộ cao tốc cả nước lên 2.476 km.

fb yt zl tw