Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2015

Nêu gương sáng "Bộ đội Cụ Hồ"

YBĐT - Là những người tham gia quân ngũ trở về với cuộc sống thường ngày, những hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Văn Chấn luôn phát huy tốt bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết, gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, hàng năm Hội CCB huyện đã tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên thông qua việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Hội cấp trên, nhất là triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Song song với đó, hội CCB các cấp đã tập trung đẩy mạnh phong trào hội viên giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, CCB chung tay xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã, thị trấn; được chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

Điển hình như Chi hội CCB 10a, thị trấn Nông trường Trần Phú với mô hình phát triển nuôi ba ba sinh sản, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; Chi hội CCB thôn 13 xã Tân Thịnh với mô hình xây dựng quỹ hội và giúp nhau không tính lãi, đã giúp 4 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững; Chi hội CCB thôn Phào, xã Nghĩa Tâm với mô hình trồng trên 30 ha rừng trồng; Chi hội CCB thôn Khe Trì, xã Nghĩa Tâm với mô hình kinh tế VAC, nhiều gia đình hội viên thu nhập trên 150 triệu đồng/năm; Chi hội CCB Cầu Thia, xã Phù Nham không có hội viên nghèo và 100% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Đồng chí Hà Minh Tiến - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Chúng tôi có 6.073 hội viên sinh hoạt ở 37 cơ sở hội, trong đó có 298 đồng chí là thương binh và 78 đồng chí bệnh binh, tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 92%. Những năm gần đây Hội đã tích cực huy động các nguồn lực, vận động 100% hội viên tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, nạo vét tu sửa, xây mới kênh mương nội đồng; xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn, các trường học, trạm y tế; nhiều hội viên tham gia các tổ an ninh, tổ hòa giải ở cơ sở. Vào các dịp lễ, tết, các chi hội đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình hội viên nghèo, cao tuổi, là thương bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng. Những đóng góp của các cấp hội cơ sở, đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển, cũng như thắt chặt tình làng nghĩa xóm".

Để thực hiện tốt phong trào "Hội viên CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo", phong trào "Ngày Đồng đội", 100% cơ sở hội đã xây dựng được Quỹ Đồng đội, bình quân đạt 200 nghìn đồng/hội viên. Hàng năm, các tổ chức cơ sở Hội đã vận động hàng nghìn ngày công giúp gia đình hội viên nghèo tu sửa nhà, phát triển kinh tế gia đình. Hội đứng ra ký ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trên 52 tỷ đồng cho 3.051 hội viên vay phát triển sản xuất. Do sử dụng đồng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích nên nhiều hội viên có thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng/năm.

Điển hình như: hội viên Nguyễn Mạnh Hùng - Chi hội 10a, thị trấn Nông trường Trần Phú phát triển trang trại nuôi ba ba sinh sản, cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; hội viên Hoàng Hữu Hương - Chi hội thôn Dạ, xã Thượng Bằng La với mô hình trồng 30ha tre măng điền trúc thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; hội viên Vũ Văn Sứ - Chi hội thị tứ Ngã Ba, xã Cát Thịnh trồng gần 30 ha rừng, nuôi 20 con bò và kinh doanh vận tải, thu nhập trên 400 triệu đồng/năm… Hội CCB huyện Văn Chấn hiện có 40% gia đình hội viên có kinh tế khá giàu; 46% có mức sống trung bình và chỉ còn 14% gia đình hội viên nghèo. Mục tiêu phấn đấu, mỗi năm Hội giúp đỡ 30 đến 50 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững.

Hội "CCB gương mẫu" là chủ đề các cấp hội của Văn Chấn lấy làm chương trình hành động đến năm 2019, đây là mục tiêu thi đua để các CCB phát huy tốt bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Văn Chấn ngày thêm giàu đẹp.

Thạch Phong

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau hơn một thập niên vận hành, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, đoạn qua tỉnh Lào Cai hiện nay nhiều đoạn chỉ có 2 làn xe nên đang quá tải do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt vào dịp cao điểm.

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Về xã vùng cao Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai những ngày này, khắp các thôn bản lại nhộn nhịp, hối hả trong mùa thu hoạch măng mai. Từ một loại cây bản địa, măng mai đã trở thành "cây vàng" giúp hàng trăm hộ dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mùa măng về không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho bà con nơi đây.

Bước tiến gần dân, vì dân

Giải quyết thủ tục đất đai ngay tại xã: Bước tiến gần dân, vì dân

Từ ngày 1/7, cùng với việc chính thức đưa mô hình chính quyền hai cấp vào hoạt động, người dân tỉnh Lào Cai đã bắt đầu cảm nhận rõ nét sự thay đổi về giải quyết các thủ tục đất đai. Một số thủ tục quan trọng không còn phải qua nhiều cấp trung gian như trước, mà được thực hiện trực tiếp tại UBND cấp xã, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.  

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa thu hoạch ngô nếp mini trên địa bàn xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã vào vụ thu hoạch mới. Giống ngô này một năm chỉ có một lần, kéo dài hơn 1 tháng, bắp nhỏ bằng 1/3 bắp thường nhưng nhiều người ưa thích.

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát sinh, gây bệnh cho vật nuôi. Trước những nguy cơ đó, người dân xã Bảo Thắng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.

fb yt zl tw