Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải điều tra làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt

Chiều 1-5, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương ven biển miền Trung bị ảnh hưởng do cá chết bất thường hàng loạt để bàn phương án hỗ trợ ngư dân, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các bộ TN-MT, KH-CN, Công thương, Y tế, Thông tin - Truyền thông… và một số cơ quan, ban ngành trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là sự cố môi trường biển nghiêm trọng nhất ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố tại Hà Tĩnh, Chính phủ đã có chỉ đạo kịp thời, cử Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hai lần vào các tỉnh miền Trung để chỉ đạo khắc phục sự cố này.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan và các địa phương phải điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố này. Nếu chuyên gia trong nước không đủ khả năng thì thuê nhà khoa học nước ngoài để phối hợp với các nhà khoa học trong nước nghiên cứu, tìm nguyên nhân gây ô nhiễm.

Thủ tướng khẳng định, dù bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật đều phải điều tra làm rõ trên cơ sở căn cứ khoa học chặt chẽ, không ai được bao che và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. Đây là trách nhiệm của Chính phủ… Chính phủ kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Nhà nước sẽ hỗ trợ ngư dân cả về vật chất và thu mua cá. Nhà nước hoàn toàn đủ khả năng đảm bảo đời sống cho người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với sức mạnh của Đảng, Nhà nước cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, nhất định Đảng và Nhà nước sẽ xử lý được sự cố môi trường này, đồng thời đưa cuộc sống và các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản của bà con ngư dân trở lại bình thường.

Thủ tướng đề nghị các ngành, địa phương không để sự cố tương tự về môi trường xảy ra. Các ngành, địa phương phải đảm bảo đời sống của người dân, phải nắm bắt nguyện vọng của người dân để đáp ứng kịp thời, không để người dân đói, rơi vào tình cảnh quá khó khăn do sự cố ô nhiễm môi trường này gây ra. Trước hết, phải hỗ trợ gạo cho ngư dân vùng bị ô nhiễm, đảm bảo cuộc sống bình thường cho nhân dân…

Thủ tướng cũng biểu dương các ngân hàng thương mại lớn đã không tính lãi suất đối với khoản vay của ngư dân bị thiệt hại do sự cố môi trường này trong 6 tháng, để cùng chia sẻ gánh nặng với người dân.

Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, cho biết, tính đến ngày 1-5, tỉnh đã chỉ đạo thu mua hơn 55 tấn hải sản, 68% tàu xa bờ đã ra khơi, đồng thời các bãi biển cũng đã có người tắm trở lại.

Ngoài ra, trước mắt tỉnh đã tạm cấp ứng 750 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2016 để cấp hỗ trợ các tổ chức và hộ dân nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại trực tiếp do có hải sản chết. Hỗ trợ cho mỗi nhân khẩu hơn 15kg gạo trong thời gian 45 ngày…

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ ngày 6 đến 18-4-2016, riêng tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã có 82 tấn thủy sản nuôi trồng, khoảng 10 tấn thủy hải sản tự nhiên bị chết không rõ nguyên nhân. Trong đó, các hộ nuôi trồng thủy sản như cá, tôm và ngao đã bị thiệt hại trên 4,71 tỷ đồng.
Tại Quảng Bình, thiệt hại do hải sản chết bất thường bắt đầu từ ngày 10 đến 15-4 đã làm thiệt hại 175 tỷ đồng.

Tại tỉnh Quảng Trị thiệt hại gần 135 tỷ đồng và ở Thừa Thiên - Huế là 11 tỷ đồng. Riêng lượng thủy sản nuôi trồng bị thiệt hại đã lên đến 54 tỷ đồng, còn hải sản tự nhiên là khoảng 100 tấn. Trong 1 tuần trở lại đây không còn hiện tượng cá chết bất thường. Trên 12.500 tàu thuyền khai thác gần bờ và vùng lộng với 63.000 lao động và gần 2.000 tàu đánh bắt xa bờ, gần 16.000 lao động trực tiếp phải ngừng hoạt động do không bán được hải sản.

Hiện các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đang đề nghị Chính phủ hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại liên quan đến hiện tượng thủy hải sản chết là 416 tỷ đồng và 4.500 tấn gạo.

Trước đó, trong chiều 30-4, Bộ KH-CN cùng với Bộ TN-MT và Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, theo đó đã hình thành 3 tổ để nghiên cứu nguyên nhân gây ra thủy hải sản chết bất thường theo 3 hướng là do tự nhiên, do chất độc và do địa chất.

(Theo SGGP)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tháng 7, kinh tế cả nước tiếp đà tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực

Tháng 7, kinh tế cả nước tiếp đà tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực

Kết quả kinh tế - xã hội cả nước tháng 7 và 7 tháng năm 2025 mới được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố gần đây, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tiếp đà tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực như: sản xuất công nghiệp, thương mại đầu tư, thu hút FDI và kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, đầu tư công bứt phá, lạm phát trong tầm kiểm soát...

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Tết này có thiếu thịt, giá tăng?

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Tết này có thiếu thịt, giá tăng?

Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp với quy mô lớn, tốc độ lây lan nhanh, khiến hàng chục nghìn con lợn bị tiêu hủy chỉ trong vòng một tháng. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để dập dịch, xử lý chuồng trại, đảm bảo an toàn sinh học, chuẩn bị tái đàn, để có nguồn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, dập dịch nhằm bảo vệ đàn lợn, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi. Tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 38 xã, phường, ảnh hưởng đến hơn 800 hộ chăn nuôi, buộc phải tiêu hủy trên 4.400 con lợn, tổng trọng lượng hơn 252 tấn.

Sẽ hoàn thành 208 km tuyến chính cao tốc dịp 19/8

Sẽ hoàn thành 208 km tuyến chính cao tốc dịp 19/8

Bộ Xây dựng dự kiến từ nay đến cuối năm hoàn thành khoảng 733 km đường bộ cao tốc; trong đó, dịp 19/8 sẽ đưa vào khai thác khoảng 208 km tuyến chính 6 dự án cao tốc đoạn: Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, nâng tổng số km đường bộ cao tốc cả nước lên 2.476 km.

fb yt zl tw