Đồng vốn ưu đãi đến tay hộ nghèo

YBĐT - Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã xây dựng 22 điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND của 22 xã, thị trấn.

Thời gian qua, hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Trấn Yên đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động tín dụng, tốc độ tăng trưởng đạt tỷ lệ cao, chất lượng tín dụng nâng lên, đặc biệt là tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm xuống còn 0,1%.

Việc giải ngân kịp thời các chương trình ưu đãi với lãi suất thấp theo chỉ đạo của Chính phủ đã góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Kiều Văn Hùng, thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên trong lúc gia đình đang chuẩn bị bỏ nóc cho căn nhà mới. Sau cái bắt tay thật chặt, anh Hùng khoe: "Tiền làm nhà cũng từ con trâu và con dê của NHCSXH mà ra cả đấy".

Dẫn chúng tôi đi thăm khu chăn nuôi, anh Hùng cho biết: “Gia đình chỉ có một ít diện tích đất rừng và khoảng 500 m2 ruộng cấy được lúa nước, do vậy, điều kiện để phát triển kinh tế rất khó khăn. Từ đầu năm 2013, khi có nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH lại được sự hướng dẫn làm kinh tế của cán bộ Ngân hàng nên cuộc sống của gia đình đã hoàn toàn thay đổi, thu nhập ổn định hơn”.

Với 30 triệu đồng vốn vay, anh mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, mua một cặp trâu nái về chăn thả. Nhận thấy xung quanh khu vực nơi gia đình đang sinh sống có nhiều bãi cỏ thuận lợi cho phát triển đàn gia súc, trong khi người dân ở đây phải mất công phát cỏ nên anh vay mượn bạn bè đầu tư thêm một con trâu nái nữa về nuôi.

Từ những kiến thức được học thông qua các lớp tập huấn về chăn nuôi, áp dụng đúng quy trình về vệ sinh phòng dịch, đàn trâu của gia đình anh hoàn toàn khoẻ mạnh, không mắc bệnh dịch. Sau gần 3 năm, đàn trâu của gia đình đã có 6 con. Đầu năm 2015, gia đình bán một con trâu đực được trên 25 triệu đồng và đầu tư tiếp 14 con dê cái.

Sau hơn 1 năm chăm sóc, đến nay, đàn dê của gia đình tăng lên gần 30 con. Đầu năm 2016, bán 1 con trâu và 15 con dê được gần 70 triệu đồng cộng với số tiền gần 80 triệu đồng từ bán đồi quế, anh chị làm mới lại căn nhà cho khang trang. Đây chỉ là một trong hàng chục ngàn hộ dân, đối tượng chính sách của huyện Trấn Yên nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH vươn lên thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngân - Phó giám đốc phụ trách NHCSXH huyện Trấn Yên cho biết: "Nguồn vốn các chương trình được đầu tư đúng đối tượng, vốn tín dụng ưu đãi đã thực sự giúp hộ nghèo, hộ chính sách có vốn để đầu tư vào sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo".

Để đạt được kết quả trên là do công tác tín dụng chính sách đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, của NHCSXH tỉnh Yên Bái trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động và chỉ đạo công tác đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, thực hành tiết kiệm. Đặc biệt, sự vào cuộc của chủ tịch UBND các xã tham gia thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện đã nâng cao vai trò quản lý nhà nước và khẳng định được trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở.

Bên cạnh đó, NHCSXH huyện đã phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; các hội, đoàn thể thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác, chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp với NHCSXH tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, đồng thời thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đến nay, NHCSXH huyện Trấn Yên đã xây dựng 22 điểm giao dịch tại xã đặt tại trụ sở UBND của 22 xã, thị trấn. Toàn huyện có 307 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động, không có thôn trắng về tín dụng ưu đãi. Tổng dư nợ toàn huyện đến hết ngày 31/3/2016 là trên 283,8 tỷ đồng, bằng 98,9% kế hoạch dư nợ, nợ quá hạn 299 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1%/tổng dư nợ, giảm 100 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, có 12/22 xã, thị trấn không có nợ quá hạn. Doanh số cho vay từ đầu năm đạt 19,6 tỷ đồng; doanh số thu nợ 10,2 tỷ đồng; số dư huy động vốn là 12,7 tỷ đồng; trong đó, huy động tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn là gần 9,7 tỷ đồng, bằng 93,3% kế hoạch năm 2016…

Hiện đơn vị thực hiện 11 chương trình tín dụng ưu đãi với 12.625 lượt hộ còn dư nợ, dư nợ bình quân là 22,48 triệu đồng/hộ; cho vay hộ nghèo dư nợ bình quân 27,5 triệu đồng/hộ. Trong quý I năm 2016, đơn vị đã đáp ứng 605 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn.

Để nguồn vốn vay ưu đãi phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, NHCSXH huyện Trấn Yên tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền cấp cơ sở đối với tín dụng chính sách; chủ động trong công tác xử lý nợ đến hạn, thu hồi vốn cho vay quay vòng kịp thời, tránh tồn đọng, lãng phí vốn...     

Quang Thiều

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw