Ngày mới ở Tà Ghênh

YBĐT - Đó là chuyện cánh đồng Tà Ghênh vốn từ ruộng hoang từ hai mươi năm trước nay đã xanh màu lúa.

Đến với xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu vào những ngày xuân Đinh Dậu, những cánh đồng lúa mới cấy đang bén rễ xanh non; những cây đào rừng khoe sắc thắm thêm tô điểm cho bản làng vùng cao trở thành bức tranh sơn thủy hữu tình. Tiếng trẻ thơ tíu tít bên trường làm khung cảnh nơi non cao thật là ấm áp.

Bản mới Tà Ghênh thuộc thôn Sáng Pao nay đã trở thành trung tâm của xã Xà Hồ. Công tác quy hoạch khu trung tâm đã dần hiện hữu. Nào là phân hiệu trường học bán trú tiểu học và trung học cơ sở, trường mầm non, trạm y tế xã, khu dân cư... cùng trụ sở xã nằm kề bên cánh đồng lúa với diện tích trên 60 ha, rộng vào hàng thứ ba của huyện.

Nhớ lại gần hai chục năm về trước, cánh đồng Tà Ghênh rộng mênh mông là thế mà chỉ làm một vụ lúa mùa. Vụ xuân để hoang cho cỏ mọc. Đất đai thì nhiều, song người dân vẫn thiếu đói hàng năm bởi tập quán chỉ quen canh tác một vụ.

Nhân chuyến về làm việc tại cơ sở xã Xà Hồ năm đó của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo huyện và xã phải khai thác thế mạnh, tiềm năng đất đai, nhân lực, phải thay đổi cách thức sản xuất cũ, không thể cứ để người dân nằm trên đất vàng mà vẫn cứ đói, cứ nghèo.

Được khơi thông từ ý Đảng và sự chuyển động của lòng dân, ngay sau đó Huyện ủy Trạm Tấu đã ra nghị quyết về việc đẩy mạnh sản xuất, tăng diện tích lúa hai vụ ở Tàng Ghênh. UBND huyện thành lập ban chỉ đạo sản xuất cho cánh đồng này, do đích thân đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban.

Đồng thời, huyện đã huy động cán bộ, công chức, viên chức trong huyện và dân quân cùng Hội Phụ nữ xã Hát Lừu lên vận động nhân dân Xà Hồ sản xuất. Buổi đầu đã gặp biết bao những khó khăn. Nào là, bà con người Mông ở Xà Hồ chưa thông nên đã cho rằng, trên này thời tiết rét không làm được vụ xuân; cấy ít thì con chim, con chuột nó cũng ăn hết... Cán bộ huyện và xã Hát Lừu phải vừa tuyên truyền, vừa làm lán trại ăn nghỉ tại chỗ để trực tiếp cùng gieo mạ, cày bừa, cấy lúa cho bà con ở Tàng Ghênh...

Tưởng như thế sẽ được bà con ủng hộ, nhưng rồi lại phát sinh một vấn đề khá phức tạp. Đó là, khi lúa cấy xong rồi, cán bộ huyện về thì đêm hôm đó có người chưa thông tư tưởng đã ra tháo cạn nước ở các thửa ruộng mới cấy, nên huyện đã phải chỉ đạo xã cử dân quân canh gác đêm... Rồi lại thêm chuyện dở khóc dở cười, đó là, có một số hộ cũng vì tư tưởng chưa thông nên đã mang gà đến nhờ thầy cúng cúng ma để lúa xuân chết hết khỏi phải làm vụ hai...

Sau gần nửa tháng ròng rã, cánh đồng Tà Ghênh vốn từ ruộng hoang đã xanh màu lúa. Năm đó, lúa tốt bời bời. Ông Giàng A Súa - người tích cực hưởng ứng chủ trương làm 2 vụ lúa vui mừng khôn xiết trong ngày ông về huyện nhận giấy khen do có thành tích sản xuất lúa xuân. Bưng bát cơm mới từ gạo xuân mà ông Súa mắt rưng rưng ngấn lệ, lòng thầm cảm ơn Đảng. Thời gian trôi đi nhanh thật. Mới đó mà đã gần hai mươi năm.

Cùng với Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mùa A Su và cán bộ khuyến nông Lò Văn Dương phụ trách địa bàn xã đi bên con mương nước trong veo òa về tưới tiêu cho những thửa ruộng bậc thang. Ông Su hào hứng cho biết, vụ lúa xuân này toàn xã gieo cấy 174,8 ha, đến nay toàn xã đã hoàn thành gieo cấy vụ xuân 2017.

Ông Su còn cho biết thêm, ngoài sản xuất lúa xuân, xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tăng cường chăm sóc, bảo vệ tốt cho gia súc, gia cầm và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng...

Bí thư Đảng ủy xã Chớ A Páo thì phấn khởi thông tin: năm 2016, Xà Hồ đạt trên 2.709 tấn lương thực, tăng 125 tấn so với năm ngoái; bình quân lương thực đầu người trong xã đạt 815,74 kg; trong năm đã giảm được 9,8% hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; xã đã làm tốt công tác chăn nuôi thú y và có đàn gia súc chính là 3.439 con; hàng chục hộ có quy mô chăn nuôi từ vài chục đến hàng trăm con dê, bò, trâu.

5 năm vừa qua, bà con trong xã đã đồng lòng ăn chung tết Nguyên đán để tiết kiệm chi phí và còn tập trung nhân lực cho sản xuất. Đảng bộ xã với 11 chi bộ trực thuộc và 139 đảng viên đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo và gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.  

Hoàng Phương (Đài TT- TH Trạm Tấu)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

Phấn đấu 'mục tiêu kép' xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Phấn đấu 'mục tiêu kép' xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng phấn đấu xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững với nhiều giải pháp cụ thể, chủ động, sáng tạo, phù hợp đặc thù vùng cao. Từ đó đạt được những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn.

fb yt zl tw