Xem xét hồ sơ, phương án Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái

YBĐT - Chiều 7/9, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để xem xét hồ sơ, phương án Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.
Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 được xây dựng với mục tiêu phát huy thế mạnh về tiềm năng khoáng sản của tỉnh, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản; thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản gắn liền với bảo vệ môi trường và an toàn lao động; công tác quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phải đáp ứng nhu cầu sử dụng cho phát triển bền vững, lâu dài.

Theo Quy hoạch này, tỉnh lập quy hoạch đối với 15 nhóm, loại khoáng sản trên địa bàn 8 huyện, thành phố với tổng số 184 khu vực (trong đó có 9 khu vực khai thác tận thu). Trong 184 khu vực có 135 khu vực đã được cấp phép thăm dò hoặc cấp phép khai thác khoáng sản. 
Phân loại theo nhóm, loại khoáng sản chì than 7 khu vực; quặng 40 khu vực; quặng chì - kẽm 12 khu vực; quặng vàng 4 khu vực; felspat - granit bán phong hóa 6 khu vực; kaolin 4 khu vực; barit 1 khu vực; grafit 1 khu vực; đá vôi trắng, đá hoa 5 khu vực; đá bán quý 1 khu vực; thạch anh 3 khu vực; đất sét làm gạch 12 khu vực; cát sỏi 38 khu vực; đá làm vật liệu xây dựng thông thường 49 khu vực; đất san lấp 1 khu vực. 
Phân loại theo địa bàn các huyện, thành phố thì thành phố Yên Bái 11 khu vực; huyện Lục Yên 28 khu vực; huyện Mù Cang Chải 13 khu vực; huyện Trạm Tấu 2 khu vực; huyện Trấn Yên 33 khu vực; huyện Văn Chấn 48 khu vực; huyện Văn Yên 36 khu vực; huyện Yên Bình 13 khu vực.

Tại Hội nghị, cơ bản ý kiến các ngành, địa phương thống nhất với nội dung Quy hoạch. Một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa về câu chữ cho phù hợp; không quy hoạch các điểm mỏ tiếp giáp hoặc nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh hoặc một số điểm mỏ làm vật liệu xây dựng; khu vực thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông hoặc quy hoạch đất nông nghiệp; đưa một số điểm mỏ có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động quân sự ra khỏi Quy hoạch…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu toàn bộ các ý kiến để tổng hợp, chỉnh sửa Quy hoạch cho phù hợp; sớm tham mưu cho tỉnh có văn bản đề nghị các bộ, ngành cho ý kiến tham gia về các nội dung Quy hoạch.
Đồng chí cũng yêu cầu Sở Tài nguyên  -Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu cho tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.
Hồng Duyên

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw