Lục Yên chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách

YBĐT- Cứ mỗi dịp tết đến, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội huyện Lục Yên đều triển khai kế hoạch chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách, nhằm mang đến cho mọi người một cái tết đủ đầy và ấm áp.
Gia đình anh Hoàng Văn Tiên, thôn Làng Mác, xã Vĩnh Lạc tết này thêm đầm ấm hơn khi có ngôi nhà mới. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo và trong năm 2017, được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ làm nhà ở; trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 25 triệu đồng với lãi suất thấp.
Quỹ Vì người nghèo của huyện, tỉnh hỗ trợ 700 ngàn đồng, cùng với sự giúp đỡ của người thân, làng xóm, gia đình anh Tiên đã làm được ngôi nhà sàn 1 gian 2 chái trị giá trên 100 triệu đồng. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất này với gia đình anh Tiên. Anh Tiên chia sẻ: "Năm nay được ở trong ngôi nhà mới vào đúng dịp tết Nguyên đán, gia đình tôi cảm thấy rất phấn khởi, yên tâm ăn tết và tiếp tục phát triển kinh tế gia đình”.

Trong năm qua, toàn xã Vĩnh Lạc có 6 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của anh em họ hàng, sự chia sẻ của làng xóm. Đến nay, các gia đình này đã hoàn thành xây dựng nhà và đưa vào sử dụng. Với các hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở trong dịp tết Nguyên đán này, sẽ giúp các gia đình thêm đầm ấm hơn.
Ông Lự Kim Vy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lạc cho biết: "Việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo là một chính sách có ý nghĩa của Đảng và Nhà nước. Các hộ nghèo ở Vĩnh Lạc rất phấn khởi trước sự quan tâm này”.

Là thương binh hạng 4/4, tỷ lệ thương tật 21%, ông Lương Kiến Chúc, thôn 2 xã Động Quan cho biết, bản thân ông trước đây tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và bị thương. Ghi nhận những đóng góp đó, trong những năm qua, ông luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến thăm, động viên và tặng quà nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, tết Nguyên đán… Điều đó, động viên ông cùng gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Trong những năm gần đây, huyện Lục Yên luôn chú trọng thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người nghèo khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và phát triển sản xuất. Vào các dịp lễ, tết từ huyện đến cơ sở đều có hoạt động thiết thực, ý nghĩa động viên nhân dân vui tết, đón xuân bằng hình thức tặng quà tết cho hộ nghèo, các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, gia đình đặc biệt khó khăn. Qua đó, nhân dân càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.
Đồng thời, vào dịp lễ, tết, các đồng chí lãnh đạo huyện và các ban, ngành, đoàn thể cũng đến động viên các khu dân cư, tặng quà cho gia đình đặc biệt khó khăn. Cụ thể, trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, huyện có 934 đối tượng được tặng quà của Chủ tịch nước với số tiền trên 191 triệu đồng; 559 suất quà của tỉnh với số tiền trên 11 triệu đồng; 41 suất quà của huyện trị giá 8,2 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện tặng 230 suất quà cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; huyện cũng trao 456 suất quà cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo với tổng số tiền gần 137 triệu đồng, mỗi suất trị giá từ 200 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng.

Bà Hoàng Thị Thủy - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện Lục Yên khẳng định: "Chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách không chỉ là việc làm thể hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc ta, mà còn thúc đẩy hoạt động an sinh xã hội, góp phần giúp người nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tập trung rà soát để hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng thiếu đói. Trong trường hợp quà của trung ương, của tỉnh chưa về kịp thời, chúng tôi đề xuất UBND huyện xuất ngân sách cứu đói và quyết không để hộ dân nào thiếu lương thực trong dịp tết Nguyên đán”.

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,6% trong 7 tháng năm 2025

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,6% trong 7 tháng năm 2025

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong 7 tháng năm 2025 ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,4%; ngành khai khoáng giảm 2,7%.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw